Sao Tottenham làm điều 'khó tin' tại Ngoại hạng Anh

Số bàn thắng của tiền đạo đang thuộc biên chế Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh đang khiến tất cả phải kinh ngạc…

Harry Kane đã vượt qua cựu tiền đạo Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Chân sút 29 tuổi vừa có pha đánh đầu ấn định chiến thắng với tỷ số 1-0 cho Tottenham trước Crystal Palace ở vòng 35 tối 6/5.

Harry Kane đánh đầu vào lưới Crystal Palace ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

Harry Kane đánh đầu vào lưới Crystal Palace ở vòng 35 Ngoại hạng Anh.

Đây là bàn thắng thứ 209 của Kane tại giải đấu cao nhất nước Anh và chỉ còn xếp sau Alan Shearer.

Cựu tiền đạo Rooney có 208 bàn tại Ngoại hạng Anh, kém một bàn so với Harry Kane.

Đây là pha lập công thứ 209 của Harry Kane tại giải Ngoại hạng Anh – nhiều hơn một bàn so với cựu tiền đạo của Man Utd.

Thủ quân tuyển Anh chỉ cần 317 lần ra sân để đạt được số bàn thắng nói trên, trong khi cựu danh thủ Rooney phải mất 491 trận mới đem về 208 bàn thắng.

Số bàn thắng mà Wayne Rooney ghi được tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo 2 câu lạc bộ là Everton và Man Utd.

Bàn thắng đầu tiên của Harry Kane ghi được tại giải Ngoại hạng Anh là trong màu áo Tottenham vào lưới Sunderland năm 2014.

Tất cả 209 các bàn thắng của Harry Kane tại giải Ngoại hạng Anh đều trong màu áo Tottenham với bàn đầu tiên vào lưới Sunderland năm 2014.

Đáng chú ý, Kane ghi tới 30 bàn ở mùa giải 2017-2018 và đã 3 lần nhận Giày vàng nhưng chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Harry Kane hiện tại còn kém 51 bàn so với kỷ lục 260 bàn của huyền thoại Alan Shearer ở Ngoại hạng Anh.

Tốp 10 chân sút ghi bàn hàng đầu mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh.

Cùng với việc vượt qua tổng số bàn thắng của cựu danh thủ Rooney, bàn vào lưới Palace tối qua cũng là pha đánh đầu thứ 10 của Kane trong mùa giải.

Đây cũng là một kỷ lục mới - đánh bại kỷ lục trước đó với 9 bàn thắng được thực hiện từ những pha đánh đầu của cựu danh thủ Duncan Ferguson ở giải 1997-1998.

Chưa hết, đây cũng là bàn thắng thứ 100 tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà của Harry Kane. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc ghi 100 bàn cả trên sân nhà lẫn sân khách ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Chứng kiến tiền đạo Harry Kane ghi bàn và thiết lập hàng loạt kỷ lục mới, rất đông cổ động viên thông qua mạng xã hội đã dành cho anh những lời khen ngợi “có cánh”.

“Hãy nhường đường cho nhà vua” – một người bình luận về chiến tích của Harry Kane, trong khi nhiều bình luận khác tin tưởng nay ở tuổi 29 nên anh có thể vượt qua kỷ lục của Shearer.

Cột mốc mới của Kane đến chỉ ba ngày sau khi Erling Haaland ghi bàn thắng thứ 35 tại trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Điều đó đồng nghĩa tiền đạo thuộc biên chế Man City phá kỷ lục 34 bàn do cả cựu danh thủ Andy Cole và Shearer thiết lập cách đây gần 30 năm.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sao-tottenham-lam-dieu-kho-tin-tai-ngoai-hang-anh-post637654.html