Sao trẻ Dortmund: 'Làm con trai của một huyền thoại chẳng có áp lực gì cả'

Là con trai của huyền thoại bóng đá Mỹ và được so sánh với nhiều ngôi sao từng được Dortmund nuôi dưỡng nhưng Giovanni Reyna không cảm thấy những áp lực ở tuổi 17.

Sau Jadon Sancho, Giovanni Reyna là tài năng được kỳ vọng sẽ nối tiếp truyền thống của Borussia Dortmund trong việc biến những cầu thủ trẻ tiềm năng trở thành ngôi sao. Được so sánh với nhiều đàn anh đi trước và là con trai của huyền thoại bóng đá Mỹ Claudio Reyna, tiền vệ 17 tuổi sớm được truyền thông chú ý.

Reyna là tài năng trẻ đáng chú ý được Dortmund trình làng ở mùa giải 2021.

- Anh và các đồng đội đang chuẩn bị ra sao trong chuyến tập huấn ở Áo?

Chúng tôi đến Áo tuần trước. Giai đoạn này khá ổn, chúng tôi tập luyện chăm chỉ, đá vài trận, ghi bàn thắng và có những màn trình diễn tốt. Áo là một đất nước tươi đẹp, thời tiết dễ chịu. Thật tuyệt khi đến đây.

- Là con trai của một huyền thoại bóng đá phải chịu sức ép thế nào?

Các bạn đã biết về gia đình tôi rồi đấy. Cả bố và mẹ tôi đều là cầu thủ bóng đá. Bố tôi đã thi đấu ở Bundesliga nhiều năm và từng khoác áo đội tuyển Mỹ. Mẹ tôi thì chơi cho đội bóng của trường đại học. Bố mẹ đã định hướng cho tôi, và cả dòng máu Argentina từ ông bà nữa. Tôi nghĩ mình đã sinh ra với niềm đam mê bóng đá rồi.

Tôi không nghĩ chuyện đó tạo ra áp lực. Sức ép thường đến từ cổ động viên và truyền thông. Tôi không cảm thấy gì cả. Bố tôi cũng không đặt áp lực gì cho tôi. Có một ông bố như vậy giúp ích nhiều cho tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Điều đó thật tuyệt. Ông ấy từng trải qua hành trình giống như tôi, biết cách làm thế nào để có một sự nghiệp tốt đẹp.

- Cha của anh có một bộ sưu tập áo đấu đồ sộ. Anh có muốn tạo cho mình một bộ sưu tập riêng giống như vậy không?

Từ khi còn nhỏ tôi đã thấy ông ấy sưu tập áo đấu rồi. Bố tôi có áo đấu của những cựu danh thủ như Henry, Gerrard. Nhìn chúng thật là tuyệt. Khi nào có con tôi cũng hi vọng mình có thể cho chúng xem một thứ gì đó ngầu như vậy. Tôi đã có áo của Mbappe rồi. Mong là bộ sưu tập này sẽ còn mở rộng nữa.

- Có rất nhiều cầu thủ tấn công được Dortmund biến thành những ngôi sao trẻ tuổi. Anh có chọn ai làm hình mẫu truyền cảm hứng cho mình không?

Tôi không thực sự chọn ai đó làm hình mẫu để theo đuổi cả. Có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng có thể tự phát triển. Tôi không lấy cảm hứng từ ai cả, chỉ muốn là chính mình thôi và hi vọng là tôi có thể tự tạo nên hình ảnh Giovanni Reyna. Tất nhiên tôi vẫn học hỏi từ những người khác, nhưng tôi thích là chính mình.

Reyna ra sân ở Champions League khi mới 17 tuổi.

- Vì sao anh chọn Borussia Dortmund?

Đó là tổng hòa của nhiều yếu tố. Đội bóng này có truyền thống trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, tạo ra những ngôi sao trẻ. Họ vạch ra kế hoạch cho tôi cũng như xây dựng chiến lược cho tất cả cầu thủ trẻ. Thật tuyệt khi được là một phần trong kế hoạch đó.

Tôi tự tin là khi đến đây mình sẽ được lên đội một sau một thời gian và cuối cùng cũng đến được đây. Không chỉ gia nhập một đội bóng lớn mà còn có cơ hội được ra sân. Điều đó thật tuyệt.

- Có người nhận xét anh chơi bóng giống Kaka và David Trezeguet. Anh cũng được so sánh với Christian Pulisic nữa. Anh nghĩ mình giống ai nhất trong ba người này?

Một người thầy cũ của tôi từng là đồng đội của Kaka. Ông ấy cũng nhận thấy ở tôi một vài điểm giống Trezeguet. Nhưng không thể so sánh tôi với họ được, đó là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Tôi chỉ xem vài trận của Trezeguet. Kaka là một trong những thần tượng của tôi.

Còn với Pulisic, chúng tôi là hai cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Thay vì so sánh chúng tôi với nhau, tôi nghĩ mọi người nên cảm thấy thú vị khi bóng đá Mỹ có hai cầu thủ tài năng cho tương lai.

- Cảm ơn Reyna với cuộc trò chuyện.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-tre-dortmund-lam-con-trai-cua-mot-huyen-thoai-chang-co-ap-luc-gi-ca-ar565233.html