Sao trẻ Thái Lan xin rời tuyển quốc gia để giải cứu đội U19

Tiền đạo Suphanat Mueanta quyết định xin HLV Nishino quay trở lại thi đấu trận quyết định của U19 Thái Lan với Malaysia, nhằm giúp đội góp mặt tại vòng chung kết châu Á 2020.

"Tôi có cơ hội nói chuyện với huấn luyện viên Nishino. Ông để tôi quyết định có muốn quay lại giúp đội hay không. Cá nhân tôi muốn quay trở lại, bởi đó là trận đấu quan trọng", FAThailand trích dẫn chia sẻ của Suphanat.

"Tôi muốn tham dự U20 World Cup. Nếu lần này đội bị loại, có thể tôi sẽ không còn cơ hội để tham dự giải trẻ thế giới. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng giúp đội nhiều nhất có thể".

Suphanat hy vọng sẽ giúp U19 Thái Lan vượt qua vòng loại. Ảnh: FAT.

Suphanat là chân sút hàng đầu của U19 Thái Lan tại vòng loại châu Á 2020, đang diễn ra ở Campuchia. Tiền đạo sinh năm 2002 ghi tới 9 bàn sau 2 lượt trận đầu. Sau đó, anh đã rời đội để tập trung cùng tuyển Thái Lan.

Thiếu vắng chân sút chủ lực, U19 Thái Lan thi đấu bế tắc trước đội chủ nhà Campuchia ở trận đấu diễn ra tối 8/11. Các cầu thủ "Voi chiến" tỏ ra căng cứng tâm lý sau khi bị dẫn trước 2 bàn và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Trận thua 1-2 trước Campuchia đẩy U19 Thái Lan xuống vị trí thứ 3 bảng G. Ngày 10/11, "Voi chiến" sẽ có trận đấu cuối cùng gặp đội nhất bảng Malaysia để tranh tấm vé vào vòng chung kết. U19 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng và ghi ít nhất 2 bàn để nắm chắc ngôi đầu bảng G.

Sự trở lại của Suphanat là điều cần thiết đối với U19 Thái Lan. Tiền đạo 17 tuổi vừa nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á 2019" trong lễ trao giải AFF Awards tại Hà Nội vào tối 8/11.

Sau khi kết thúc vòng loại U19 châu Á, Suphanat sẽ trở lại tập trung cùng đội tuyển Thái Lan, để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11).

Highlights U19 Campuchia 2-1 Thái Lan Tối 8/11, chủ nhà U19 Campuchia bất ngờ vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-1, và nuôi tiếp cơ hội vượt qua vòng loại U19 châu Á 2020.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-tre-thai-lan-xin-roi-tuyen-quoc-gia-de-giai-cuu-doi-u19-post1011613.html