Sao U23 Việt Nam làm được gì khi trở về CLB?

Trước hết, thủ môn Văn Toản, người bắt chính không để thủng lưới bàn nào ở SEA Games 31 và trận mở màn gặp U23 Thái Lan (nhưng với “sự cố” đáng buồn dẫn đến chấn thương phải nghỉ hẳn sau đó), khi trở lại CLB Hải Phòng liệu có chắc suất như thường thấy ở đội bóng đất cảng hay không, là điều không thể nói trước? Có thể con đường trở lại ĐT Việt Nam của thủ môn này ít nhiều sẽ bị đặt dấu hỏi nhưng với CLB Hải Phòng, khả năng anh vẫn giành trọn sự tin cậy của BHL và đồng đội.

Cuối tuần này, khi Hải Phòng thi đấu vòng 5 với Sài Gòn FC tại Lạch Tray, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Trong khi đó, Văn Chuẩn khá lên tay sau những gì được giao phó ở VCK U23 châu Á, vừa có tên trong đội hình Hà Nội FC đá bù vòng 3 với Nam Định nhưng chắc chắn sẽ cố định ở vị trí dự bị 2 sau Văn Công và Tấn Trường mà thôi.

U23 Việt Nam.

Ở hàng thủ, trong khi Thanh Bình liên tục ra sân trong đội hình Viettel ở AFC Cup 2022 thì Việt Anh và Tiến Long (chấn thương) đang được cho nghỉ trong trận Hà Nội FC gặp Nam Định nói trên. Văn Đô cũng ra sân từ đầu trong trận đấu ở V-League 2-2022, Phố Hiến gặp Công an Nhân dân (CAND), nhưng đáng buồn là ngôi sao này phải nhận thẻ đỏ từ rất sớm sau một pha vào bóng được coi là thô bạo với đối thủ. Trong các ngôi sao đá chính của U23 khi trở về CLB, có thêm Mạnh Dũng, Danh Trung của Viettel từ dự bị trận đầu sang đá chính trận thứ 2 tại AFC Cup. Mạnh Dũng ghi được 1 bàn thắng nhưng sau đó thi đấu không thực sự nổi bật, còn Danh Trung chưa cho thấy điều gì nổi trội dù rất được kỳ vọng khi thi đấu với đối thủ vừa tầm.

Cũng ở V-League 2-2022 trong trận đấu Văn Đô bị thẻ đỏ nói trên, còn có tiền vệ Công Đến (Phố Hiến) ghi bàn gỡ 1-1 cho đội nhà sau khi bị mất người và dẫn trước. Trong khi đó tiền đạo Minh Bình của CAND không góp công trong 2 bàn dẫn trước của đội khách và cũng không giúp đội nhà tận dụng lợi thế, ngược lại bị gỡ hòa 2-2 rất đáng tiếc. Cùng thời điểm trên, CLB Đắk Lắk của hậu vệ Tuấn Tài với “một cánh én không làm nên mùa xuân” cũng bị đội khách Huế lấn lướt và giành chiến thắng 1-2.

Cũng cần nói thêm, ở trận đấu bù vòng 3 V-League 1-2022 trên sân Thiên Trường, 2 cầu thủ không trụ lại đến cuối cùng đội hình U23 Việt Nam là Văn Tới (Hà Nội FC) và Xuân Tân (Nam Định) lại được đá trọn vẹn 90 phút và thi đấu tròn vai. Chưa kể, các tiền đạo Xuân Tú, Văn Đạt bị các ông thầy U23 Việt Nam loại trước đó, nhưng liên tục được ra sân ở cup tứ hùng Hải Phòng và trận đấu bù nói trên, dù chỉ ít phút cuối trận.

Trong khi đó, các nhân tố trẻ HAGL cũng được thử sức ở cup tứ hùng Hải Phòng. Bảo Toàn thi đấu khá xông xáo, ghi được 2 bàn thắng đẹp mắt trong trận thua Hà Nội FC (2-4), trận thắng ngược Viettel (2-1). Tại cup tứ hùng Nghệ An, những tuyển thủ U23 của SLNA cũng ghi đấu ấn như Văn Việt kiến tạo, Mạnh Quỳnh, Văn Cường lập công trong trận thắng đậm 6-0 của đội chủ sân Vinh trước người hàng xóm Đông Á Thanh Hóa…

Gọn lại, chưa có nhiều điều để nói về các tuyển thủ U23 ở sân cỏ chính V-League 1,2-2022 nhưng hy vọng tới đây họ được tin dùng, có cơ hội chứng minh tài nghệ ở CLB chủ quản thực ra rất ít như vừa nói ở trên. Cuộc đua đường trường khắc nghiệt này nói chung không có chỗ cho thử nghiệm nên rất cần một thái độ kiên trì, chờ đón mọi cơ hội dù nhỏ của mọi tài năng trẻ. Và điều gì đến sẽ phải đến khi các ông thầy ngoại ở ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam luôn có cái nhìn khách quan, chủ động, chịu trách nhiệm nên hoàn toàn không sợ bị bỏ rơi hay đánh giá sai nếu người trong cuộc thực sự cố gắng, cầu thị trong mọi hoàn cảnh...

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/sao-u23-viet-nam-lam-duoc-gi-khi-tro-ve-clb-post255553.html