Sao và bí quyết giữ 'búp ngọc'

Thường xuyên phải tiếp xúc với công chúng, thế nên chuyện làm đẹp cho đôi tay là điều không thể thiếu.

Ca sỹ Mỹ Lệ Da tay của 'Mỹ nhân ngư' khá mỏng và trắng xanh, đôi khi nổi những đường gân nhỏ mỗi khi Mỹ Lệ giảm cân. Vì vậy, dù bận bịu đến đâu cô cũng không quên việc chăm sóc bàn tay của mình bằng cách nếu rảnh sẽ đến spa dũa móng và thoa dầu ôliu cho tay mềm. Còn nếu thiếu thời gian, ở nhà Mỹ Lệ sẽ bảo vệ tay trong công việc bếp núc bằng găng tay nấu ăn, chùi rửa. Tối trước khi đi ngủ, Mỹ Lệ thoa kem dưỡng ẩm để giúp tay mềm mại và giữ độ trắng sáng. Bàn tay đẹp theo “Mỹ Nhân Ngư” phải có những ngón móng thon dài, gọn gàng. Móng tay Mỹ Lệ ít sơn màu, chủ yếu tạo vẻ thon dài tự nhiên để tạo cảm giác ngón măng được dài ra. Luôn giữ ngón móng sạch và trắng là nhờ vào chanh tươi, Mỹ Lệ tiết lộ. Cô ít dùng mặt nạ làm từ thiên nhiên rau củ vì ít có thời gian, bù lại cô đã có một số dầu dưỡng làm từ tinh chất ôliu, hạnh nhân, thục quỳ và parafin. Vì vậy, Mỹ Lệ luôn đủ tự tin về đôi tay nhỏ nhắn của mình. Ca sỹ Thy Dung Thy Dung vốn có vóc dáng cao ráo như người mẫu nên sở hữu một đôi tay thon dài, khá đẹp. Điều cô không ưng ý về đôi tay của mình là nước da hơi đen. Để giúp da tay sáng hơn, Thy Dung thường thoa các loại kem dưỡng nước chứa chất chiết xuất từ chanh giúp trắng sáng da. Sử dụng thường xuyên kem này, Thy Dung cho biết da tay không những được cải thiện về màu sắc mà còn mềm mại và mượt mà hơn. Là người của công chúng, nên cô thích sơn sửa một chút màu móng để đôi tay trông có vẻ gợi cảm hơn. Cô thường kết hợp đi gội đầu, hấp tóc với làm đẹp móng tay. Những màu móng khi biểu diễn Thy Dung thường chọn là màu đỏ, hồng sen hoặc cam. Bình thường cô hay sơn màu trắng, vẽ thêm chút hoa lá cành để ngón móng sinh động. Nói về việc đắp mặt nạ cho da tay, Thy Dung cũng thú nhận là mình khá lười. Nhưng có một lần cô thử nghiền khoai tây, trộn chút sữa tươi và chanh để đắp lên da theo như lời bạn thân ca sỹ Hiền Thục thì kết quả đối với cô đến khá bất ngờ: da tay trông rất mềm mại và quyến rũ. Diễn viên Helen Thanh Đào Vốn ở xứ lạnh, nên Helen Thanh Đào luôn có thói quen thoa kem dưỡng ẩm vào mỗi tối và trước buổi sáng khi ra khỏi nhà. Thời gian rảnh, cô thường đến spa để chăm sóc mặt lẫn bàn tay. Điều thú vị nhất đối với cô là khi thoát ra khỏi lớp mặt nạ đắp da tay, Helen Thanh Đào lại khám phá ra một sự đổi khác nơi bàn tay của mình. Nhưng chỉ có ở spa Việt Nam, Helen Thanh Đào mới có thể tận hưởng được những loại mặt nạ đắp bằng củ quả tự nhiên. Ở Mỹ, đa phần chỉ dùng các sản phẩm cho da tay chuyên dụng và thông dụng nhất đối với cô là dầu parafin và dầu chiết xuất từ mầm lúa mạch. Những loại dầu này giúp cho da tay của cô không bị khô ở tiết trời mùa đông lẫn mùa hè nóng bức. Ngoài ra, bàn tay cũng sẽ dẻo dai và căng tràn sức sống hơn nhờ thường xuyên được săn sóc. N.L.

Nguồn Cổng thông tin giải trí VZONE: http://vzone.vn/Default.aspx?NewsId=13821&Page=NewsDetail