Sao Việt 'so kè' thứ hạng trên 'đường đua' nghệ sỹ mới

Hạng mục "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất" tại Zing Music Awards 2011 (ZMA) trở thành cuộc đua khốc liệt của những ca sỹ trẻ như Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Thy...

Có một điều khá lạ là hầu hết những cái tên góp mặt trong cuộc đua này đều không phải... "ma mới" của showbiz Việt. Thậm chí những tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Akira Phan, Đông Nhi, Bảo Thy... còn có quá nhiều năm kinh nghiệm "cày xới" mảnh đất âm nhạc. Tuy nhiên, cũng bởi họ đều có lượng fan và những chỗ đứng vững chắc riêng nên ở thời điểm này, chưa ai biết chính xác mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Cuộc đua năm ngoái là một ví dụ khá điển hình và dễ thấy. Dương Triệu Vũ không có bản hit nào nổi bật, thậm chí lượng fan của anh cũng không thể nhiều bằng Noo hay Ngô Kiến Huy. Thế nhưng, cuối cùng anh chàng vẫn đại thắng ở hạng mục "Nghệ sỹ triển vọng" khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Với chiến thắng này, anh chàng liên tiếp "xông pha" để rồi 2011 giống như năm của Dương Triệu Vũ với rất nhiều bản hit được giới trẻ gần xa mến mộ.

Đông Nhi cũng từng thống trị bảng xếp hạng "Nữ ca sỹ được yêu thích nhất" của ZMA 2010 suốt một thời gian dài. Nhưng ở tuần nước rút cuối cùng, Ngân Khánh lại bứt phá và chiến thắng chung cuộc thì thuộc về... Thanh Thảo. Một kết quả ngoài dự đoán khiến không ít người yêu nhạc ngỡ ngàng. Vậy nên ai là người chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt của Đông Nhi, Bảo Thy, Vĩnh Thuyên Kim, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng... trên bảng xếp hạng "Nữ nghệ sỹ mới xuất sắc" hay Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn, Khắc Việt... ở hạng mục tương tự dành cho nam vẫn còn là ẩn số khó đoán.

Cuộc chạy đua của phái đẹp trong làng nhạc Việt ngày càng khốc liệt và dữ dội hơn.

Giọng ca Từng thuộc về nhau sở hữu khá nhiều bản hit đáng chú ý. Tuy nhiên, năm 2011, cô không thực sự thành công và tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ như năm ngoái. Trong khi đó, Bảo Thy lại liên tiếp ghi điểm từ các dự án "song kiếm hợp bích" cùng Dương Triệu Vũ và cả những kế hoạch solo. Cách biệt giữa hai nhân vật này không hề lớn. Tính tới 21h ngày 16/11, Đông Nhi (mã số 0040) nhận được 3525 lượt bình chọn còn "công chúa bong bóng" (mã số 0015) có 3376 lượt.

Bám đuổi họ sát sao nhất là "Teen vọng cổ" Vĩnh Thuyên Kim (mã số 0234) và giọng ca "Mãi mãi bên anh" Khổng Tú Quỳnh (mã số 0093). Hai cô nàng này chắc chắn là đối thủ đáng gờm nhất của Đông Nhi và Bảo Thy bởi lượng fan của họ cũng đông đảo không kém ai.

Minh Hằng (mã số 0127), Quỳnh Nga (mã số 0182), Văn Mai Hương (mã số 0229), Thủy Tiên (mã số 0207)... đều góp mặt trong danh sách đề cử. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta có thể dễ dàng nghĩ chắc các fan cuồng vẫn đang ngủ say với các bản hit của thần tượng nên quên chưa bình chọn cho họ. Hiện tại, những gương mặt đình đám này vẫn đang đứng ở vị trí lưng chừng và cần một liều "dopping" mạnh mẽ từ người hâm mộ để bứt phá chạy đua cùng những gương mặt đã được "điểm danh" trong top 4.

Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh, Cao Thái Sơn... cũng đang chạy đua ráo riết ở hạng mục "Nam nghệ sỹ mới xuất sắc".

Cuộc đua của phái mạnh thậm chí còn khốc liệt hơn nhiều khi năm anh chàng hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng đều có hơn 2500 lượt bình chọn. Nếu Akira Phan (mã số 0004) vừa có một năm 2011 khá mờ nhạt thì cả bốn anh chàng còn lại là Dương Triệu Vũ (mã số 0047), Noo (mã số 0158), Cao Thái Sơn (mã số 0020), và Khắc Việt (mã số 0086) lại liên tiếp tung hit, làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín.

Năm ngoái, Dương Triệu Vũ bất ngờ đột phá giành giải "Nghệ sỹ triển vọng" và xuyên suốt thời gian qua, giọng ca Nhớ rất nhớ vẫn liên tục thống trị danh sách đề cử "Nam nghệ sỹ mới xuất sắc nhất năm 2011". Tới ngày 16/11, anh đã có hơn 3560 lượt bình chọn. Noo Phước Thịnh mới tái xuất sau cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo" nhưng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Chiến lược không tung sản phẩm âm nhạc ồ ạt nhưng đã xuất hiện là phải ấn tượng và chất lượng giúp Noo ghi nhiều điểm cộng trong mắt các bạn yêu nhạc trẻ. Có lẽ đó chính là lý do để các bạn fan cuồng rủ nhau nhắn tin bình chọn cho anh chàng nên chỉ trong một thời gian ngắn, Noo đã leo lên vị trí thứ hai với 3320 lượt bình chọn.

Tuy nhiên, nếu các fan của Dương Triệu Vũ, của Noo Phước Thịnh không cẩn trọng, người hâm mộ Khắc Việt, Akira Phan và Cao Thái Sơn cùng nhiều giọng ca trẻ khác như Ông Cao Thắng (mã số 0159), Ngô Kiến Huy (mã số 0141)... sẽ nhanh chóng "hạ bệ" họ để đưa thần tượng lên đỉnh vinh quang. Và một câu hỏi nữa mà dư luận đang đặt ra: fan của Chí Thiện (mã số 0026), Tim (mã số 0209), Trịnh Thăng Bình (mã số 0217)... đang ở đâu mà lại để họ lẹt đẹt chỉ với hơn 100 lượt bình chọn? Một năm trước, những cái tên này đều là các nhân vật đáng gờm trong làng nhạc Việt. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, họ có vẻ hơi trầm lắng khiến có fan cũng phần nào xao nhãng. Hỡi các quý ông showbiz Việ, còn chần chừ gì nữa mà bạn không lên tiếng đánh thức người hâm mộ?

Ngoài cách thức bình chọn qua mạng Internet như vòng đề cử Top 40 trước đây, các fan cũng có thể bình chọn cho thần tượng thông qua SMS điện thoại bằng cách soạn tin nhắn gửi đến tổng đài 6469 để tham gia. Cú pháp nhắn tin như sau: ZMA X Y Z, với:

o X: Mã số của ca sĩ

o Y: Mã số của hạng mục bình chọn. Trong đó:

§ 1: Hạng mục Ca sỹ được yêu thích nhất

§ 2: Hạng mục Ca sỹ triển vọng

§ 3: Hạng mục Nhóm nhạc yêu thích.

§ 4: Hạng mục Ca sỹ mới xuất sắc

o Z là số người có cùng dự đoán với bạn

o Ví dụ: Để bình chọn cho ca sĩ Đông Nhi ở hạng mục "Ca sỹ yêu thích", với 6333 người cùng dự đoán, các bạn soạn: ZMA 0040 1 6333 và gửi 6469

- Phí mỗi tin nhắn là 4.000 đồng

- Bình chọn qua tin nhắn chỉ hỗ trợ cho các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel.

Giải thưởng dành cho thành viên bình chọn Top 10:

Giải nhất: Điện thoại Zing Phone - Samsung Galaxy Y trị giá 3.390.000 đồng và 1 cặp vé VIP đêm Gala dành cho người có dự đoán đúng nhất.

Hai giải tiếp theo: mỗi giải một điện thoại Zing Phone - Samsung Galaxy Y trị giá 3.390.000 đồng dành cho người có dự đoán gần đúng kế tiếp. Chương trình do Martime Bank tài trợ.

Xem chi tiết tại awards.zing.vn .

Quỳnh Anh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/sao-viet-so-ke-thu-hang-tren-duong-dua-nghe-sy-moi/a133709.html