Sao Việt và những pha ngượng chín mặt vì toạc quần, bục váy trên sân khấu

Sự cố trên sân khấu với sao Việt thì không hiếm nhưng sự cố nhạy cảm bung cúc quần, toạc váy... thì quả là 'hiếm có khó tìm'

Trọng Hiếu

Cách đây vài ngày, trong đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM, Trọng Hiếu gặp sự cố trang phục. Vì thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ quá nhiệt tình, quán quân Thần tượng âm nhạc 2015 bị rách ngay vùng nhạy cảm khiến nam ca sĩ có phần bối rối.

Trọng Hiếu đã nhanh chóng xử lý tình huống khi gặp sự cố ngay trên sân khấu.

Trọng Hiếu đã nhanh chóng xử lý tình huống khi gặp sự cố ngay trên sân khấu.

Tuy vậy, Trọng Hiếu vxử lý tình huống vô cùng chuyên nghiệp và tiếp tục hoàn thành tiết mục trình diễn. Anh đã nhanh chóng lấy áo khoác buộc lại để che đi phần bị rách. Pha xử lý tình huống của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Ngay sau đêm diễn, nam ca sĩ cũng hài hước chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Anh viết: “Diễn xong, quần rách tá lả te tua, mỗi vạt bay một hướng”.

Chiếc quần bị rách tơi tả của nam ca sĩ.

Trọng Hiếu dường như là "khắc tinh của những chiếc quần" bởi trước đây khi tham gia chương trình Cà phê sáng với VTV3 với tư cách khách mời, giọng ca sinh năm 1992 lại gặp phải sự cố quên kéo khóa quần.

Trọng Hiếu quên khéo khóa quần là hình ảnh từng lan truyền với vận tốc chóng mặt trên mạng xã hội

Hương Tràm

Cuối năm 2017, Hương Tràm có buổi biểu diễn tại một quán bar ở Đà Nẵng. Chọn bộ trang phục gợi cảm, nhiều ý kiến đánh giá nữ ca sĩ trẻ đã chọn trang phục phản cảm, không phù hợp để biểu diễn trên sân khấu. Khi đang ngồi hát, chiếc váy của Hương Tràm đã bị rách. Hình ảnh cho thấy, Hương Tràm biết mình gặp sự cố nhưng chị vẫn cố gắng ngồi xuống và hát hết bài.

Nhưng theo cô đính chính, thiết kế trang phục của cô không có vấn đề gì

MC Trấn Thành

Nam MC Trấn Thành từng gặp phải một sự cố nhớ đời ngay trên sóng truyền hình. Trước khi lên hình, nam MC bị ngã khỏi sân khấu khiến chiếc quần bị rách ở chỗ nhạy cảm. Nhưng vì là truyền hình trực tiếp nên Trấn Thành đành phải tiếp tục chương trình và xem như không có gì xảy ra

Trấn Thành từng gặp sự cố rất nhạy cảm liên quan tới trang phục

Ở một lần khác, vì mải diễn động tác khó, đá chân rồi xoạc chân ngồi lên bàn mà ông xã Hari Won gặp sự cố rách quần. Hai giám khảo Hồng Vân, Hoàng Sơn và các khán giả có mặt tại trường quay chỉ biết 'cười ra mắt nước' trước tai nạn oái oăm của Trấn Thành.

Nhanh trí, nghệ sĩ đa tài xử lý bằng việc lấy khăn che chỗ nhạy cảm.

Hoàng Thùy Linh

Trong đêm nhạc giao lưu hữu nghị Đồng hành - Going On Together, Hoàng Thùy Linh có ba tiết mục trình diễn vô cùng sôi động. Tuy nhiên, vì nhảy quá "sung" mà giọng ca "Bánh trôi nước" gặp sự cố trang phục. Ngay lập tức, MC Phí Linh đã chạy lên sân khấu giúp cô xử lý.

Ngay lập tức, MC Phí Linh đã chạy lên sân khấu giúp cô xử lý.

Hoàng Thùy Linh cởi áo khoác ngoài buộc ngang hông che đi chỗ trang phục bị hở và gửi lời xin lỗi khán giả.

Trước đó, trên sóng truyền hình, cô cũng gặp sự cố bung nút vì chiếc áo ôm quá sát.

Ngay sau khi phát hiện chiếc áo "phản chủ", cô đã chỉnh lại trang phục để không bị hớ hênh.

Tóc Tiên

Trong một sự kiện trước đó, vì hết mình nhảy múa và bắt tay khán giả, Tóc Tiên bị rách phần tay của bộ váy. Thay vì lui về hậu trường đổi trang phục, cô tiếp tục trình diễn đến ca khúc cuối.

Trang phục diễn của Tóc Tiên bị rách, khiến hình ảnh của cô trở nên kém sang trọng

Tóc Tiên lần lượt thể hiện các ca khúc Đường cong, thế giới không có anh, I’m in love, Sao anh vẫn chờ, Ngày mai, rồi kết thúc bằng Người đàn bà hóa đá.

Thủy Tiên

Thủy Tiên là sao Việt mới đây nhất gặp sự cố “đỏ mặt” vì trang phục biểu diễn. Diện thiết kế bó sát màu xanh lá cây, Thủy Tiên say sưa trình diễn mà không để ý rằng phía dưới vòng 3, chiếc quần dường như đã bị thủng một lỗ không hề nhỏ. Đây có lẽ là “cái giá” của việc khoe triệt để đường cong chữ S gợi cảm của giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ nhí”.

Sự cố ngượng chín mặt của Thủy Tiên

Tâm Tâm

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/sao-viet-va-nhung-pha-nguong-chin-mat-vi-toac-quan-buc-vay-tren-san-khau-20190913141756778.htm