Sao võ thuật Chân Tử Đan xuất hiện với tạo hình khác lạ, khiến nhiều khán giả thất vọng

Trong bộ phim Enter the Fat Dragon (Phi long quá giang), Chân Tử Đan thủ vai viên cảnh sát vì chuyện tình cảm đổ vỡ mà ăn uống vô độ, trở nên to béo. Tuy nhiên nhiều khán giả sau khi xem phim đã chê sao võ thuật Chân Tử Đan không hợp diễn hài.

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, bộ phim Enter the Fat Dragon (Phi long quá giang) có ngôi sao võ thuật Trung Quốc Chân Tử Đan đóng chính, sau khi hủy lịch chiếu rạp dự kiến ngày 14/02 đã chuyển sang phát hành trên các dịch vụ phát trực tuyến ngày 1/02. Tuy nhiên, sau một thời gian phát trực tuyến, một số ý kiến cho rằng, có nhiều phim chỉ phù hợp công chiếu ngoài rạp hơn là xem qua điện thoại, iPad trên nền tảng trực tuyến. Với họ, khi ra rạp xem phim, khán giả dễ dàng hòa mình vào không gian của bộ phim, có được những trải nghiệm chân thật nhất. Đây là điều mà ngồi xem ở nhà, họ không thể có.

Tạo hình giả béo của Chân Tử Đan trong Phi Long Quá Giang khiến biểu cảm gượng gạo.

Tạo hình giả béo của Chân Tử Đan trong Phi Long Quá Giang khiến biểu cảm gượng gạo.

Trước đó hôm 23/1, khi ra rạp ở Hong Kong (Trung Quốc), Phi long quá giang chỉ đạt doanh thu 5 triệu HKD (5 tỷ đồng), thua kém so với nhiều phim chiếu rạp Hong Kong cùng kỳ, như Dã đại tông sư (27,6 triệu HKD), Gia hữu hỷ sự 2020 (9 triệu HKD).

Trên diễn đàn phim Douban, Weibo, nhiều khán giả nhận xét kịch bản phim không mới lạ, các mảng miếng gây hài cũ kỹ. "Chân Tử Đan không phù hợp đóng hài. Anh ấy giả béo để làm gì trong khi việc giả béo khiến biểu cảm gượng gạo, không tạo ra được các pha gây cười", một blogger nhận xét. Lối hóa trang cho tài tử cũng bị chê không tự nhiên, một số chỗ lộ người đóng thế. Điểm sáng gây chú ý trong phim là các pha hành động. Chân Tử Đan nhanh nhẹn, thể hiện sở trường đá chân qua một số phân cảnh đánh đấm trên phố. Phim nhận điểm 4,8/10 trên Douban.

Có thể thấy, dự án Enter the Fat Dragon do Chân Tử Đan đảm nhận vai chính lại không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ phía khán giả, đó là một điều không ngạc nhiên khi tác phẩm này không được quảng bá rầm rộ trước khi lên sóng, và cũng vì các dự án điện ảnh của anh đang gặp nhiều khó khăn tại thị trường Việt bởi nhiều lý do khác nhau.

Cảnh trong phim Phi Long Quá Giang.

Phim có tựa đề Việt là Phi long quá giang, do đạo diễn kỳ cựu Vương Tinh chỉ đạo sản xuất, một cái tên quyền lực và có nhiều năm kinh nghiệm tại xứ Cảng Thơm, từng đứng sau hàng loạt tác phẩm đình đám. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của một số diễn viên sáng giá khác như: Chu Lệ Kỳ, Mao Thuấn Quân, Naoto Takenaka, đạo diễn Vương Tinh (ông không muốn đóng phim, đề nghị bỏ tiền mời Hồng Kim Bảo thay thế. Nhưng cuối cùng, ông vẫn phải nể lời của Chân Tử Đan)… Nội dung phim xoay quanh nhân vật Chu Phúc Long (do Chân Tử Đan đảm nhận), một cảnh sát không được đánh giá cao vì những sai lầm đáng trách trong công việc.

Sau khi sự nghiệp đi xuống và tình yêu xui xẻo, Phúc Long luôn trong tình trạng buồn bã và tăng cân 1 cách chóng mặt. Vì muốn níu kéo lại chút hi vọng, cảnh sát trưởng quyết định giao nhiệm vụ cho anh hộ tống một tên tội phạm đến Nhật Bản, nếu hoàn thành tốt sẽ được phục hồi chức. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, Phúc Long đánh mất đồ đạc và lạc mất tù nhân. May mắn là anh vẫn còn cộng sự Tiêu Sái giúp đỡ, cả 2 cùng nhau trải qua những câu chuyện dở khóc dở cười.

Hồng Kim Bảo từng thành công nhờ Phi long quá giang.

Phi long quá giang do Vương Tinh viết kịch bản được ra mắt khán giả lần đầu vào năm 1978. Bản 1978, Hồng Kim Bảo đảm nhận vai nam chính. Trong bản mới, Chân Tử Đan thế vai của Hồng Kim Bảo. Anh phải chấp nhận tăng cân và hóa trang thành gã mập khi tham gia phim.

Chân Tử Đan là cái tên quen thuộc với khán giả đam mê thể loại phim võ thuật.

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật không còn xa lạ gì với những khán giả yêu thích phim Hong Kong (Trung Quốc), anh nổi tiếng với vai Diệp Vấn và là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất tại thời điểm hiện tại. Chân Tử Đan sinh năm 1963, hơn 30 năm tham gia sự nghiệp điện ảnh, tài tử đã sở hữu “gia tài” nghệ thuật đồ sộ với những tác phẩm đình đám như: Tinh võ môn, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Thánh bài 2, Anh hùng, Thiên cơ biến, Sát phá lang, Họa Bì, Diệp Vấn… ngoài diễn xuất, Chân Tử Đan từng thử sức với những vai trò mới như đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và nhà sản xuất.

Năm 2003, nam diễn viên kết hôn với người đẹp Uông Thi Thi. Hiện cả hai vẫn chung sống hạnh phúc bên hai con.

Video: Trailer Phi long quá giang. (Nguồn: Youtube).

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-vo-thuat-chan-tu-dan-xuat-hien-voi-tao-hinh-khac-la-khien-nhieu-khan-gia-that-vong-a467135.html