Sao xẹt Liverpool tiết lộ đang 'yêu lại từ đầu' với Klopp

Tiền đạo Daniel Sturridge tỏ ra vô cùng lạc quan trong lần trở về Liverpool sau mùa giải vừa qua đánh thuê ở West Brom, mặc dù cơ hội thể hiện cho anh ở Anfield có lẽ vẫn rất hạn chế.

Từng là chủ lực trụ cột của Liverpool nhưng chấn thương dai dẳng đã dần cướp chỗ đứng của Daniel Sturridge ở Anfield. Và rồi kể từ khi Jurgen Klopp đến tiếp quản Liverpool, cơ hội thể hiện cho anh ngày càng trở nên hạn hẹp để trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 28 tuổi quyết định ra đi cứu vãn sự nghiệp theo dạng cho mượn ở West Brom.

Sang đến mùa hè năm nay, Sturridge trở về Liverpool dường như chỉ để tiếp tục ra đi, thậm chí lần này có thể là vĩnh viễn. Tuy nhiên, mặc dù không phủ nhận lý do sứt mẻ lực lượng khi các cầu thủ trụ cột vẫn còn đang nghỉ ngơi sau kỳ World Cup 2018, việc chân sút người Anh được trọng dụng ở IC Cup trên đất Mỹ hiện tại cho thấy niềm tin ít nhiều còn sót lại nơi HLV Jurgen Klopp.

Tiền đạo Sturridge phát biểu về tương lai ở Liverpool

Và thế rồi đích thân Sturridge cũng đã lên tiếng thể hiện sự lạc quan của mình, anh nói: “Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với bất cứ ai ở CLB, tất nhiên cả HLV nữa. Tôi yêu Liverpool nhưng đôi khi cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình, vậy nên tôi lựa chọn gia nhập West Brom. Đây hoàn toàn là quyết định cá nhân, không phải như kiểu CLB muốn đuổi tôi ra đi.”

“Tôi đã học hỏi thêm được nhiều điều ở West Brom và đó thực sự là trải nghiệm quý báu, giúp tôi nhìn nhận mọi thứ một cách đa chiều hơn. Tuy nhiên, tôi và Liverpool như trong một mối quan hệ tình yêu đôi lứa vậy, chúng tôi đã xa nhau và giờ đang tập yêu lại từ đầu. Chính vì vậy mà tôi đã quyêt định trở về và hướng đến thành công cùng đội bóng trong mùa giải này.”

Về viễn cảnh không thể chen chân vào hàng công của những ngôi sao trẻ trung và tài năng hơn như Salah, Mane, Firmino và giờ thêm cả tân binh Shaqiri, Sturridge cũng vẫn bình thản chia sẻ: “Bóng đá mà, phải không? Bản thân tôi cũng đã quen với việc cạnh tranh như thế này từ khi còn ở Chelsea, với Drogba, Anelka, Kalou và Malouda.”

“Ngay cả lúc gia nhập Liverpool, tôi cũng đâu được đảm bảo vị trí chính thức khi có Luis Suarez ở đây. Điều quan trọng là tôi không bao giờ chán nản mà bỏ cuộc, luôn luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, để rồi cuối cùng mọi điều tốt đẹp cũng xảy đến như lẽ nhân quả mà thôi.

Gia Khoa (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/sao-xet-liverpool-tiet-lo-dang-yeu-lai-tu-dau-voi-klopp-172-192212.html