Sao YouTube bỏ tiền mua chuộc nạn nhân khi bị tố tấn công tình dục

Dù không ngừng phủ nhận các cáo buộc bạo lực và tấn công tình dục, 'trùm make up' Jeffree Star lại bỏ ra khoản tiền 45.000 USD để đổi lấy sự im lặng của nạn nhân.

Ngôi sao YouTube Jeffree Star - người được mệnh danh "trùm make up" - là CEO của Jeffree Star Cosmetics, thương hiệu trang điểm nổi tiếng. Anh chàng có hơn 44 triệu người theo dõi trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Tạp chí Forbes ước tính ngôi sao 34 tuổi kiếm được 17 triệu USD trong năm 2019.

Thành công trong sự nghiệp song Star lại có đời tư vô cùng tai tiếng. Đầu tháng 10, Insider đưa tin một chàng trai tên Gage Arthur đã tố cáo Star đánh thuốc mê và tấn công tình dục ở nhà riêng của "trùm make up" vào năm 2009.

 Jeffree Star được mệnh danh là "trùm make up".

Jeffree Star được mệnh danh là "trùm make up".

Arthur cho biết anh chỉ là một thiếu niên 17 tuổi vô gia cư vào thời điểm bị Star tấn công. Người này còn cung cấp một số bằng chứng và nhân chứng trong vụ việc.

Tuy nhiên, cuối tháng 10, Arthur đã rút lại cáo buộc của mình sau khi nói rằng các luật sư của Star đã liên hệ với anh. Các tài liệu rò rỉ mới đây cho thấy Arthur đã nhận được tấm séc trị giá 45.000 USD từ phía Star để đổi lấy sự im lặng.

Scott C. Andrews - Giám đốc tài chính của Jeffree Star Cosmetics - được cho là người thay mặt Star đứng ra dàn xếp với Arthur.

Trong thỏa thuận ghi rõ Arthur sẽ được nhận đủ khoản tiền 45.000 USD nếu im lặng đồng thời khiến "Business Insider - tờ báo đầu tiên đăng tải cáo buộc tấn công tình dục của Star - không xuất bản bài báo nào về ông Star trong vòng 3 tháng".

Star, Andrews và nhóm pháp lý của Star đã không trả lời yêu cầu bình luận của Insider về vụ việc. Mặc dù trước đó chính các luật sư, người đại diện cho Star, đã không ngừng phủ nhận cáo buộc bạo lực và tấn công tình dục.

Đây không phải lần đầu tiên Star vướng bê bối, bị chỉ trích vì lối hành xử không đúng mực.

Jeffree Star được cho đã dùng tiền để bưng bít vụ bê bối tấn công tình dục.

Tháng 5/2019, Star gây chú ý khi mỉa mai nghệ sĩ trang điểm James Charles "có hành vi tình dục không đứng đắn". Thế nhưng, chính Star lại bị fan tố cáo có hành vi quấy rối tình dục.

Insider công khai ảnh chụp màn hình các đoạn hội thoại, trong đó Star được một người hâm mộ gợi ý xóa những bài đăng cũ có nội dung nhạy cảm trên Twitter, liên quan đến hành vi tấn công tình dục và phân biệt chủng tộc.

Star hứa rằng nếu người đó giúp tìm lại hết các tweet có nội dung nhạy cảm trong quá khứ để xóa bỏ, anh sẽ tặng vé miễn phí tham gia một trong các sự kiện Masterclass của mình cho người này.

Sau khi xong việc, ngày 16/6/2019, Star yêu cầu fan gửi email "tên đầy đủ và số liên hệ" cho trợ lý của mình. Người hâm mộ nói với phóng viên rằng anh đã gửi email cho trợ lý của Star và hỏi liệu có thể nhận được "VIP Goody Bag" (sản phẩm được bán với giá 450 USD) hay không.

Nhưng sau đó, Star gửi tin nhắn trực tiếp cho người hâm mộ lần cuối, hủy bỏ lời đề nghị và bất ngờ chặn anh ta trên Twitter.

Đầu tháng 10, Star tiếp tục bị tố tấn công tình dục đồng giới, phát ngôn phân biệt chủng tộc và bạo lực. Anh bị buộc tội "đụng chạm không có sự đồng thuận tại các buổi hòa nhạc của mình" và "sử dụng thiết bị sốc điện làm tổn thương người khác".

Một số cộng sự cũ cho biết Star từng nhiều lần có hành vi bạo lực, lạm dụng vào cuối những năm 2000, bao gồm tấn công tình dục.

Ngôi sao mạng cũng bị "đào mộ" loạt clip cũ. Trong đó, anh có lời lẽ phân biệt chủng tộc, chế giễu phụ nữ da đen trong các tiểu phẩm hài và đề cập việc "nên đổ axit trong pin lên người để giúp họ làm trắng da".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-youtube-bo-tien-mua-chuoc-nan-nhan-khi-bi-to-tan-cong-tinh-duc-post1161209.html