Sạp bán sách dọc sông Seine, Paris muốn trở thành di sản UNESCO

Nét đẹp văn hóa của thủ đô Paris giờ đây có thể trở thành di sản thế giới phi vật thể.

Hãy thử nhìn vào bất kỳ một tấm bưu thiếp nào về Paris, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những hiệu sách nhỏ bé “chen chúc” dọc theo bờ sông Seine thơ mộng. Truyền thống này đã tồn tại từ nhiều thế kỷ và là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa và tri thức mà người dân kinh đô ánh sáng luôn tự hào. Giờ đây, một chiến dịch đề nghị UNESCO công nhận danh hiệu di sản cho những sạp sách hai bên bờ sông Seine, đang được phát động với hy vọng có thể bảo tồn và phát triển một nét đẹp văn hóa của thủ đô nước Pháp.

Năm 1991, khu vực bờ sông Seine đã trở thành Di sản thế giới; vì vậy, không có lý do gì mà những gian hàng sách nhỏ xinh được đề cập tới ở trên, lại phải bỏ qua cơ hội nhận lấy danh hiệu mình xứng đáng được hưởng. Không phải tự nhiên mà một nhà văn nào đó đã miêu tả sông Seine là “dòng sông duy nhất trên thế giới chảy giữa hai… giá sách”.

Những sạp sách dọc hai bờ sông Seine đã trở thành một nét đẹp không thể tách rời của Paris

Chiến dịch của 250 gian hàng sách hay còn gọi là bouquinistes theo tiếng Pháp được Jérôme Callais, người đứng đầu Hiệp hội văn hóa bouquinistes Paris khởi xướng. Dành hơn 27 năm bán sách văn học Pháp bên bờ sông Seine, ông Callais nhận thấy các tiểu thương giờ đây đang dần giảm số đầu sách bán ra và thay thế bằng các mặt hàng lưu niệm rẻ tiền do chúng đem lại nguồn lợi nhuận lớn hơn.

Tuy nhiên, với niềm tin rằng, sách có giá trị hơn nhiều so với các mặt hàng lưu niệm, ông Callais hy vọng chiến dịch của mình sẽ giúp bảo tồn một nét đặc trưng của người Paris từng khiến cả nước Pháp tự hào.

Theo những người ủng hộ chiến dịch, nếu được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, điều này sẽ góp phần quan trọng cải thiện cơ sở vật chất cho cả người bán và người mua. Nó có thể bao gồm nhà vệ sinh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng tốt hơn vào buổi tối và cải tạo lại cảnh quan xung quanh…

Cho tới thời điểm hiện tại, đề xuất trên đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của Hội đồng thành phố Paris và người đứng đầu quận 6, ông Jean-Pierre Lecoq. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo của quá trình đệ đơn lên UNESCO có thể kéo dài tới 2 năm. Nếu thành công, nó sẽ là một chiến thắng lịch sử, ghi nhận những nỗ lực của những người tổ chức chiến dịch, cũng như tầm quan trọng của các gian hàng sách dọc sông Seine trong đời sống văn hóa, du lịch Paris.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/sap-ban-sach-doc-song-seine-paris-muon-tro-thanh-di-san-unesco-359581.html