Sập bẫy vay tiền online, lãi suất thấp

Vì nhẹ dạ cả tin, chị Trần Thị T (SN 1987) ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) sập bẫy vay tiền online, lãi suất thấp và mất 48 triệu đồng khi làm hồ sơ trên trang Facebook 'Giải ngân siêu tốc'. Đến nay, toàn bộ trang cũng như thông tin về những nhân viên đã từng liên hệ với chị T đều 'bốc hơi' không dấu vết.

Chị T vừa khóc vừa trình bày sự việc với cán bộ Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng): “Mẹ chồng đi mổ ung thư ruột, vợ chồng tôi đang nuôi 4 con nhỏ. Số tiền lương công nhân chẳng đủ trang trải nên tôi tìm thông tin làm hồ sơ vay vốn nhưng giờ thành ra nợ chồng nợ”.

Tối 14/12, chị có tìm thông tin trên Faecbook. Ít phút sau, chị được một đối tượng có tên Facebook Trần Thông Dũng, tự xưng là nhân viên của trang “Giải ngân siêu tốc” nhắn tin với lời mời gọi vay vốn lãi suất thấp.

Thủ đoạn là mời chào vay vốn với nhiều ưu đãi như thủ tục đơn giản không qua thẩm định, giải ngân trong vòng 1 giờ, hạn mức cho vay lớn, lãi suất thấp… Cụ thể, nhân viên này hứa hẹn sau khi hoàn thiện hồ sơ đơn giản, chị sẽ được vay mức 30 triệu đồng trong 24 tháng với lãi suất 1% trả góp theo tháng. Tức là mỗi tháng chị T phải trả lãi và gốc 1 triệu 550 nghìn đồng theo hình thức trả góp dần trong 2 năm.

Trang vay tiền online, lãi suất thấp mà chị T sập bẫy.

Nhân viên của trang gửi chị đường link yêu cầu làm theo hướng dẫn làm hồ sơ vay tiền. Tuy nhiên, khi rút tiền thì đối tượng này nhắn lại thông tin hồ sơ của chị bị sai sót, yêu cầu chị T chuyển 6 triệu đồng vào số tài khoản mà Dũng gửi với mục đích sửa lại hồ sơ. Vẫn với thủ đoạn trên, đối tượng này yêu cầu chị chuyển tiền 4 lần sửa sai với tổng số tiền 48 triệu đồng mà theo lời đối tượng là để sửa các lỗi như sai số tài khoản, sai nội dung, sai thông tin và đóng phí bảo hiểm… Đến lúc này, chị T mới biết rằng mình đã bị lừa.

Trao đổi với Trung tá Hoàng Hữu Trọng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) được biết, dù cơ quan chức năng đã cảnh báo song nhiều người dân vì thiếu hiểu biết, cả tin, thấy lãi suất thấp nên dễ dàng “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với những trường hợp cho vay trực tuyến dễ dàng, đặc biệt là với yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính hay bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khác. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân nên cập nhật thông tin trên các kênh chính thống và nên trực tiếp đến trụ sở các ngân hàng, công ty tài chính làm hợp đồng, có chữ ký, xác minh rõ ràng. Trong trường hợp phát sinh giao dịch vay tín dụng, khi phát hiện bất thường phải thông báo ngay đến các cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Thu Vân

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/396447/sap-bay-vay-tien-online-lai-suat-thap.html