Sập cầu kinh hoàng ở Italia

Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng của Italia, ông Danilo Toninelli tuyên bố rất lo ngại và mô tả vụ sập cầu ở Genoa là 'thảm kịch lớn' khi các báo cáo từ giới truyền thông địa phương liên tục đưa tin về số người thiệt mạng gia tăng.

Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng của Italia, ông Danilo Toninelli tuyên bố rất lo ngại và mô tả vụ sập cầu ở Genoa là “thảm kịch lớn” khi các báo cáo từ giới truyền thông địa phương liên tục đưa tin về số người thiệt mạng gia tăng.

AFP dẫn nguồn từ một số phương tiện truyền thông của Italia cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một cây cầu ở thành phố Genoa của Italia bất ngờ đổ sập.

Lực lượng cứu hộ làm việc trong điều kiện mưa to gió lớn để cứu người khi cầu vượt Polcevera bị đổ sập. Ảnh: CNN

Thảm kịch lớn

Trong khi đó, Bộ trưởng giao thông và cơ sở hạ tầng của Italia, ông Danilo Toninelli tuyên bố rất lo ngại và mô tả vụ sập cầu ở Genoa là “thảm kịch lớn” khi các báo cáo từ giới truyền thông địa phương liên tục đưa tin về số người thiệt mạng gia tăng. Ông Danilo Toninelli nói trên Twitter: “Tôi đang theo dõi vụ việc kỹ càng và có vẻ như đó là một thảm kịch lớn”.

Cây cầu dài 100m nằm trên tuyến đường A10 tại thành phố cảng Genoa bị sập vào trưa 14-8 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, lục tung đống đổ nát vốn được cho là chôn vùi “hàng chục nạn nhân”. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những ô-tô bị chôn vùi phía dưới khi khoảng 20m của cây cầu bị đổ sập. Ô-tô và xe tải bị mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần đó bị hư hại. Một nhân chứng cho biết, có khoảng 10 phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra. Lực lượng cứu hỏa tuyên bố, hầu hết đoạn cầu này đổ xuống một đường tàu ở bên dưới.

Trên facebook, Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini cho biết, chính quyền kiểm soát tình hình cũng như bày tỏ sự kính trọng đối với những người lính cứu hỏa và tất cả những anh hùng khác đã sẵn sàng làm việc để cứu người. 2 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát và nhanh chóng được đưa đến một bệnh viện gần đó.

Do gió bão?

Cảnh sát Italia tuyên bố, nguyên nhân gây ra sập cầu là do bão gây gió mạnh. Một đoạn băng trên Instagram cho thấy những người cứu hộ làm việc trong mưa lớn và gió mạnh để cứu người bị mắc kẹt trong những chiếc xe bị đổ nát ở một khu vực cỏ bên dưới cây cầu.

Đoạn đường cao tốc A10 bị ảnh hưởng xuyên qua một số tuyến đường, đường ray, trung tâm mua sắm, khu dân cư và sông Polcevera. Đây là một trục đường chính, nối trung tâm Genoa với sân bay Genoa và các thị trấn dọc bờ biển phía tây thành phố. Cây cầu, còn được gọi là cầu vượt Polcevera, do kỹ sư xây dựng nổi tiếng người Italia Riccardo Morandi thiết kế xây dựng và hoàn thành vào năm 1968. Theo một tuyên bố sau vụ việc, nhà điều hành đường cao tốc Autostrade cho biết họ đã liên tục tiến hành công tác bảo trì cây cầu này. “Các công trình và tình trạng của cây cầu vượt này luôn được theo dõi chặt chẽ và giám sát liên tục”, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, trong động thái đáp trả những cáo buộc cho rằng, cầu sập do thiết kế xây dựng yếu kém.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập cầu, trong khi đó, chính quyền Italia tuyên bố sẽ nhanh chóng công bố kết luận điều tra cây cầu này có thể sớm được tiếp tục đưa vào sử dụng.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_193806_sap-cau-kinh-hoang-o-italia.aspx