Sắp có kem bảo vệ chống tấn công bằng axit

Tương lai sẽ có một loại kem có khả năng chống lại bỏng axit để bảo vệ nạn nhân trong các vụ tạt axit nguy hiểm, trang tin Dailymail ngày 25/10 cập nhật.

Theo Dailimail, tấn công axít hay tạt axít là tội ác khủng khiếp bị nhân loại lên án nhưng đến nay khoa học vẫn chưa tìm được biện pháp để bảo vệ con người trước hiểm họa này. Riêng tại London (Anh) năm 2016 đã có 450 vụ tạt axit, tăng gấp đôi so với năm 2014.

Tiến sĩ Almas Ahmed và kem thử nghiệm có chứa Acarrier

Tiến sĩ Almas Ahmed, 32 tuổi, ở West Yorkshire, Anh vừa nghiên cứu tìm ra một hợp chất có thể hạn chế được tình trạng bỏng axit, được đặt tên là Acarrier. Theo Almas Ahmed, sau khi Katie Piper, một phụ nữ tham gia cuộc thi khiêu vũ Strictly Come Dancing năm 2008 bị tạt axit đã khiến chị bắt tay vào nghiên cứu Acarrier. Đây là hóa chất dạng lỏng, không phản ứng với axit, có thể được dùng làm nền cho kem dưỡng da và chống nắng.

Acarrier được Ahmed nghiên cứu hơn một thập kỷ, với số tiền đầu tư 60.000 Bảng của cá nhân. Acarrier là sản phẩm dạng lỏng nhưng liên kết tốt, chịu được nhiệt độ lên đến 400 ° C. Lợi thế này giúp Acarrier không bị tan chảy khi trời nóng, bảo vệ con người trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong môi trường khắc nghiệt.

Katie Piper, nạn nhân bị tạt axit đã thôi thúc Ahmed tự bỏ tiền ra nghiên cứu tìm ra Acarrier.

Ahmed khởi nghiệp là bác sĩ nghiên cứu phẫu thuật thần kinh, đã có bốn năm nghiên cứu y học, đảm nhận trên 45 thử nghiệm lâm sàng. Hiện chị đang là giám đốc điều hành Discogel, công ty chuyên sản xuất các bộ phận giả dạng gel dùng cho đĩa đệm cột sống. “Tôi hy vọng với sản phẩm Acarrier sẽ giúp con người tránh được bỏng axit và các dạng bỏng bình thường khác. Ngoài ra, nó còn có tác dụng bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời và các tác động môi trường khác. Sản phẩm hiện đang được thử nghiệm ở Ấn Độ và tới đây sẽ xin cấp phép từ Cơ quan quản lý Dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh để đưa vào sử dụng”, Ahmed cho hay.

Cùng với việc cho ra đời Acarrier, Almas Ahmed còn khuyến cáo mọi người nên tự bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công axit, như sống tốt, cần suy nghĩ đến hậu quả mỗi khi làm một việc gì quan trọng. Riêng nhóm người có rủi ro cao nên đội mũ bảo hiểm và trang phục bảo hộ nếu phơi ra môi trường bất an.

Liên quan đến chủ đề này, Cơ quan Dịch vụ y tế Anh (NHS) khuyến cáo mọi người khi bị bỏng do axit và các hóa chất khác thì nên gọi cấp cứu ngay, cách tốt nhất hỗ trợ nạn nhân là cố gắng loại bỏ càng nhiều hóa chất càng tốt bằng cách dùng nước sạch rửa, nhưng không được chà xát. Cởi bỏ quần áo hoặc cắt bỏ quần áo có dính hóa chất nhằm hạn chế lây lan axit. Chú ý không được chạm vào hóa chất hoặc bất cứ thứ gì bị dây nhiễm hóa chất . Tiếp tục rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng bằng nước và làm theo những khuyên của nhân viên y tế khi đến cấp cứu.

KHẮC NAM (Theo Dailymail)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sap-co-kem-bao-ve-chong-tan-cong-bang-axit-post229567.html