Sắp diện 'áo mới' cho bờ biển Nha Trang

Khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang sẽ có một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng như: Nhà hát Đại Dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa thông qua thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Phạm vi quy hoạch dài gần 20 km, từ khu vực đường Phạm Văn Đồng (phía Bắc, phường Vĩnh Hòa) đến điểm cuối ở đường Trần Phú (đoạn gần bến tàu du lịch Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên).

Toàn cảnh gần 20 km bờ biển Nha Trang được quy hoạch.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu quy hoạch phân khu khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng phải mang tính ổn định, lâu dài, ưu tiên tối đa không gian khu vực phía Đông sử dụng làm công viên công cộng, nơi sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu, đối với các điểm dịch vụ công cộng trên các công viên đều phải được thiết kế không gian mở, hài hòa và thuận lợi cho các sinh hoạt công cộng của người dân và du khách. Một số khu vực ứng dụng công nghệ nuôi bãi để tạo bãi tắm rộng nhằm phục vụ cho người dân và cộng đồng, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại.

Đây được xem là động thái tích cực sau nhiều năm bờ biển phía Đông, TP Nha Trang bị "xẻ thịt" cho thuê, quy hoạch phần lộn xộn không có điểm nhấn khiến khu vực này không xứng tầm với danh xưng bờ biển bên vịnh đẹp nhất thế giới.

Những công trình tạo điểm nhấn

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, việc quy hoạch, thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng là tâm huyết của lãnh đạo tỉnh với mong muốn nâng Nha Trang lên tầm cao mới, hướng đến mục tiêu phục vụ cộng đồng. Đồng thời, tạo điểm nhấn để tương xứng với đô thị trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Cụ thể, khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ có một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng như: Nhà hát Đại dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin… Công trình Nhà hát Đại dương nằm ở quảng trường đại dương và khu đô thị trung tâm (khu vực sân bay Nha Trang cũ) là sự kết hợp giữa bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nhà hát trong nhà và ngoài trời. Đây cũng là trung tâm hội nghị đẳng cấp, trở thành một biểu tượng mới của TP Nha Trang.

Công trình Nhà hát Đại dương sau khi được quy hoạch ở vị trí sân bay Nha Trang cũ.

Nhà hát Đại dương lấy cảm hứng thiết kế từ tổ chim én đặc trưng của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa dự kiến xây dựng trên khu đất rộng hơn 12 ha (diện tích xây dựng gần 4,3 ha).

Cách nhà hát Đại Dương không xa là ngôi làng ven biển Nha Trang được cải tạo từ khu resort Evason Ana Mandara cũ để tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động mang phong cách vùng nhiệt đới. Theo đó, các công trình cũ sẽ tháo dỡ giữ lại và cải tạo một số công trình phục vụ thương mại không quá 5% mật độ xây dựng. Đồng thời cải tạo thành công viên, tạo lối tiếp cận ra biển; giữ lại tối đa cây xanh hiện trạng. Khu vực này cũng được bổ sung các công trình phục vụ tiện ích công cộng như trạm thông tin, nhà vệ sinh, nhà tắm, bãi đỗ xe…

Khu resort Evason AnaMandara cũ sẽ thành cụm công trình Ngôi làng ven biển Nha Trang. Các công trình cũ sẽ tháo dỡ, một số được giữ lại và cải tạo phục vụ thương mại nhưng mật độ xây dựng không quá 5%.

Khu phức hợp bảo tàng Yersin được cải tạo từ nhà nghỉ dưỡng 378 Bộ Công an và kết hợp với công viên Yersin cạnh bên. Đây sẽ là nơi tôn vinh di sản của Bác sĩ Yersin; khám phá lịch sử, văn hóa và khung cảnh tuyệt đẹp tại địa điểm quyến rũ này. Ngoài khu phức hợp bảo tàng Yersin khu vực này còn có sân bóng chuyền, cầu ngắm cảnh và công viên Yersin, bến tàu, bar biển và khu ăn uống ngoài trời.

Đáng chú ý, theo thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được thông qua, sẽ có hàng loạt công trình cải tạo và xây mới hạng mục cảnh quan, đô thị đẳng cấp phục vụ cộng đồng. Cụ thể, các công trình này được phân bố theo 4 khu gồm: Công viên tịnh dưỡng và du thuyền (khu 1), công viên di sản văn hóa (khu 2), công viên bờ biển dài (khu 3) và công viên thưởng ngoạn (khu 4).

Công trình nhà nghỉ dưỡng 378 - Bộ Công an, sẽ thành khu phức hợp bảo tàng Yersin.

Theo đó, khu vực phía Bắc Nha Trang (khu 1) thiết kế ý tưởng công viên tịnh dưỡng và bến du thuyền với điểm nhấn là quảng trường ánh sáng, nhạc nước nghệ thuật, thiên đường ẩm thực, điểm ngắm hoàng hôn trên biển…

Tại khu vực biển gần Hòn Đỏ (khu đất thu hồi dự án Nha Trang Sao, khu 2) sẽ xây dựng công viên di sản văn hóa với nhiều điểm check-in, quảng trường di sản văn hóa có sức chứa hơn 11.000 người, sân trượt ván tầm cỡ quốc tế rộng hơn 1ha. Đặc biệt, khu vực này sẽ có cầu kính bắc qua chùa Từ Tôn, tượng đá khổng lồ cao 15m đối diện chùa Từ Tôn.

Con đường đạp xe, ngắm cảnh bờ biển Nha Trang dài 20 km

Ngoài ra, các công trình như: nhà hàng Bốn Mùa, Sailing Club, nhà hàng Louisiane… (khu 3) được đơn vị tư vấn đề xuất tháo dỡ công trình kiên cố để cải tạo hiện trạng công viên, tạo không gian mở, thân thiện với khu vực xung quanh. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế khoảng 2,17%, mật độ cây xanh sẽ tăng thêm 25% so với hiện tại, giao thông được thiết kế thông minh, kết nối thuận lợi, có nhiều bãi đỗ xe và trạm trung chuyển.

Cầu Trần Phú hiện hữu sẽ được cải tạo, xây mới thêm đoạn đường dành riêng cho người đạp xe đạp.

Còn khu 4 có điểm nhấn là cầu An Viên bắc qua Cửa Bé kết nối với khu đô thị An Viên hiện hữu như một cổng chào ở phía Nam của Nha Trang. Khu vực này còn có công viên biển kết hợp với làng chài, bến du lịch, cảng dân sinh, cổng chào và đường ven biển…

Đáng chú ý, một trong những điểm mới của ý tưởng thiết kế này là tạo ra một con đường đạp xe dài 20 km xuyên suốt để ngắm cảnh bờ biển Nha Trang. Đoạn đường từ cầu An Viên đến khu vực Vega City với màu sắc và vật liệu an toàn, tạo nên sự thoải mái cho người sử dụng.

UBND tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng hoạt động này giúp người dân, du khách có thể tiếp cận dễ dàng các điểm tham quan, các khu tiện ích và khám phá đường biển theo nhu cầu mỗi cá nhân. Các cầu trên đoạn này là cầu An Viên và cầu Trần Phú hiện hữu sẽ được cải tạo, xây mới thêm đoạn đường dành riêng cho người đạp xe đạp.

Công trình cầu An Viên bắc qua Cửa Bé kết nối với khu đô thị An Viên hiện hữu được kỳ vọng như điểm nhấn - một cổng chào ở phía Nam TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Một trong những điểm mới của ý tưởng thiết kế quy hoạch phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nhằm tạo ra một con đường đạp xe dài 20 km xuyên suốt để ngắm toàn cảnh bờ biển Nha Trang.

"Trong quá trình triển khai xây dựng ý tưởng thiết kế, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Nha Trang chủ trì, phối hợp với đơn vị tài trợ và đơn vị tư vấn thiết kế cần tập trung lưu ý các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: phương án quy hoạch giao thông, tuyến đường xe đạp, phố đi bộ, nhà hát Đại Dương, khu dân cư ven biển phường Vĩnh Nguyên và khu vực Quân cảng Hải Quân", ông Tuân nói.

Sau khi bản thiết kế ý tưởng đô thị khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo UBND TP Nha Trang khẩn trương lập các quy hoạch phân khu khu dân cư các phường, xã có phạm vi ranh giới liên quan, gửi Sở Xây dựng tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý IV năm nay.

Xuân Hoát

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sap-dien-ao-moi-cho-bo-bien-nha-trang-post1569767.tpo