Sắp diễn ra hội nghị Thị trưởng giữa TPHCM và các địa phương kết nghĩa

Tại hoạt động này, lãnh đạo UBND TPHCM và trưởng các đoàn đại biểu thuộc các địa phương bạn sẽ chia sẻ, trao đổi các nội dung liên quan đến kinh nghiệm về quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình...

Sáng 22/11, UBND TPHCM họp báo công bố sự kiện Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất - năm 2022.

Với chủ đề “Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển”, Đối thoại Hữu nghị TPHCM năm 2022 do UBND TPHCM chủ trì tổ chức, Sở Ngoại vụ TPHCM thực hiện, diễn ra từ ngày 2 - 4/12/2022.

Đây là sự kiện đối ngoại quy mô lớn lần đầu tiên của thành phố trong năm đầu tiên phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM với các địa phương quốc tế, đặc biệt là các địa phương trọng điểm thuộc các nước là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của TPHCM giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời tạo thêm kênh giao lưu, kết nối và thắt chặt tình hữu nghị với các địa phương đã, đang và sẽ là đối tác cùng đồng hành với thành phố.

Đối thoại Hữu nghị TPHCM 2022 cũng là dịp để thành phố tri ân các địa phương, bạn bè quốc tế đã và đang hỗ trợ thành phố vượt qua đại dịch và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm phục hồi của thành phố và các địa phương hợp tác sau đại dịch.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo và đại diện các địa phương quốc tế có quan hệ hữu nghị hợp tác với TPHCM đến từ nhiều quốc gia như: Đức, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Nga, các nước trong khối EU và khu vực ASEAN.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh công bố một số nội dung của Đối thoại.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh công bố một số nội dung của Đối thoại.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh cho biết, Đối thoại Hữu nghị TPHCM năm 2022 gồm chuỗi hoạt động thể hiện sự chủ động, sáng tạo của thành phố trong lĩnh vực đối ngoại. Trong quá trình hội nhập với thế giới, TPHCM đã kết nghĩa, thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với 53 địa phương ở khắp 5 châu lục. Điều này đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố và cả nước. Đặc biệt, trong đại dịch, chính sự kết nối, liên hệ giữa các địa phương trong khu vực càng trở nên ý nghĩa.

Trong khuôn khổ của Đối thoại Hữu nghị lần này, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Trần Phước Anh cho biết sẽ diễn ra Hội nghị Thị trưởng giữa TPHCM và các địa phương. Tại hoạt động trọng tâm này, lãnh đạo UBND TPHCM và trưởng các đoàn đại biểu thuộc các địa phương bạn sẽ chia sẻ, trao đổi các nội dung liên quan đến kinh nghiệm về quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch; vấn đề trọng tâm trong chương trình phát triển KT - XH của địa phương mình; giải pháp để tăng cường hợp tác, kết nối ở các lĩnh vực khác nhau giữa các địa phương (thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…). Hội nghị trọng thể này cũng sẽ ra Tuyên bố chung.

Sau Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ nhất – năm 2022, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả để có thể tiếp tục tổ chức định kỳ trong những năm tiếp theo.

Trao đổi tại buổi họp, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa cho biết, tháng 12 tới ngành du lịch thành phố xác định đặt mục tiêu thị trường du khách quốc tế là trọng tâm với kỳ vọng quý 4 lượng khách quốc tế đến thành phố sẽ đảm bảo đáp ứng kế hoạch đề ra. Do đó, ngành du lịch thành phố xem chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị là sự kiện mở màn của tháng 12 để đón chào khách quốc tế.

Ngay sau đó, sở cũng phát động, tổ chức Tuần lễ du lịch văn hóa với nhiều hoạt động nổi bật như Lễ hội Âm nhạc quốc tế Hò Dô, Lễ hội Khinh khí cầu, giải Marathon quốc tế TPHCM.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sap-dien-ra-hoi-nghi-thi-truong-giua-tphcm-va-cac-dia-phuong-ket-nghia-post1488516.tpo