Sắp diễn ra lễ hội biển Sầm Sơn 2018 với sự tham gia của 30 hoa hậu, người đẹp

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018 với chủ đề 'Khát vọng thành phố trẻ' sẽ chính thức khai mạc vào ngày 21/4 tại Quảng trường B, TP. Sầm Sơn – Thanh Hóa.

Chương trình sẽ là một bức tranh đặc sắc và sinh động mô tả về vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Sầm Sơn với vị thế của một thành phố du lịch nổi tiếng. Chương trình được chia làm 3 chương lồng ghép 3 lớp ý nghĩa sâu sắc: “Huyền thoại biển”, “Chuyện tình của biển” và “Khát vọng thành phố trẻ”.

Mô hình sân khấu của Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2018.

Để tạo được dấu ấn và sự khác biệt, đạo diễn Hải Yến đã mạnh dạn áp dụng công nghệ trình diễn 3D mapping ngoài trời với hệ thống máy chiếu cực đại của đơn vị nước ngoài kết hợp với hệ thống bàn nâng âm cao nhất từ trước đến giờ có thể đưa diễn viên từ lòng sân khấu lên tới độ cao 3m so với mặt sàn.

Bên cạnh đó hệ thống ánh sáng kết hợp với lazer sẽ tạo nên những hiệu ứng đặc biệt trong chương trình. Không những vậy, đạo diễn trẻ Hải Yến còn sử dụng những thiết bị cáp đặc biệt để thực hiện những màn trình diễn trên không để làm sống dậy câu chuyện tình nổi tiếng Hòn Trống Mái.

Đạo diễn Lê Hải Yến - Đạo diễn và lên ý tưởng chương trình.

Điểm nhấn trong hàng loạt tiết mục đó là việc xây dựng vở nhạc kịch “Huyền thoại Thần Độc Cước” do các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện.

Cùng với vở nhạc kịch, chương trình cũng sẽ đưa lên sân khấu một màn trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc màu của Biển”. 30 bộ trang phục đi biển được thiết kế hoàn toàn mới dựa trên các chất liệu lấy ý tưởng của biển do 30 hoa hậu, người đẹp du lịch và các người mẫu quốc tế trình diễn. Tất cả sẽ tạo nên một thông điệp mạnh mẽ đến với du khách trong và ngoài nước “Sầm Sơn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá các kỳ quan mà thiên nhiên ban tặng cho con người”.

Đạo diễn Lê Hải Yến – người đảm nhận trọng trách lên ý tưởng kịch bản và đạo diễn sân khấu cho biết, chị đã đưa ra những ý tưởng kịch bản mới mẻ, có thể gọi là hơi “điên” để tạo nên sự khác lạ cho chương trình lần này. Từ khi được quyết định lựa chọn đến khi diễn ra lễ hội, đơn vị của chị chỉ có 20 ngày để chuẩn bị mọi thứ.

Nữ đạo diễn cho biết, tuy chỉ có 20 ngày để thực hiện chương trình nhưng “toàn bộ các tiết mục trong chương trình đều được phối mới, dàn dựng lại mới hoàn toàn để thay đổi cái nhìn của khán giả về lễ hội truyền thống và chạm vào trái tim của các bạn trẻ”.

Tùng Dương, Ngọc Anh sẽ tham gia chương trình.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, các nghệ sĩ tham gia chương trình như: Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, Tân Nhàn, Đức Tuấn, nhóm nhạc MTV…đã phải tập luyện miệt mài để chuẩn bị cho chương trình.

Nữ đạo diễn cũng chia sẻ, chị mong muốn một chương trình sẽ đáp ứng được mọi tiêu chí thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên TTV vào lúc 20h00 ngày 21/4.

Theo Hà Tùng Long/ Dân trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sap-dien-ra-le-hoi-bien-sam-son-2018-voi-su-tham-gia-cua-30-hoa-hau-nguoi-dep--501784.htm