Sắp diễn ra Lễ hội Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh

Lễ hội sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc: Dân ca quan họ; Dân ca Ví, Giặm; Đờn ca tài tử; Hát Then (Việt Nam). Về phía Nhật Bản có múa truyền thống Bon Odori, hóa thân thành các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, như: Nobita, Chaien, Shizuka (Xuka)…

Ngày 16/2, Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Lãnh sự Nhật Bản họp báo thông tin việc về Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh.

Buổi họp báo tổ chức Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh.

Buổi họp báo tổ chức Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Phước Anh cho biết, lễ hội do UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Lễ hội Việt – Nhật phía Nhật Bản đồng tổ chức, diễn ra trong 4 ngày (từ 23/2 đến 26/2), vào cửa tự do.

Việc tổ chức lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh Trần Phước Anh thông tin về Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 8 tại TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động: Chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch, quảng bá sản phẩm Việt - Nhật và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật diễn ra trong 2 ngày 2 đêm (ngày 25/2 và 26/2), tại Khu B Công viên 23/9, quận 1.

Phía Việt Nam giới thiệu 4 loại hình văn hóa được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể: dân ca quan họ Bắc Ninh; dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; đờn ca tài tử Nam Bộ; hát then của đồng bào Tày - Nùng - Thái.

Phía Nhật Bản tổ chức múa truyền thống Bon Odori để du khách cùng tham gia, và có những gian hàng trưng bày các loại áo dài của Nhật, gian hàng hướng dẫn làm thơ Haiku, viết thư pháp; chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh ở khách sạn New World, số 76 Lê Lai, quận 1; hội thảo văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản; lễ hội truyện tranh Manga tại khách sạn Nikko Sài Gòn, số 235 Nguyễn Văn Cừ (ngày 23/2 - 24/2), có hóa trang những nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, như: Nobita, Chaien, Shizuka...

Ông Watanabe Nobuhiro - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ lâu dài từ thế kỷ 17, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ số 1 ở Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP cùng Tổng Lãnh sự Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm.

“Tại TP Hồ Chí Minh tuyến metro số 1 đang chuẩn bị hoàn thành trong năm 2023. Tuyến metro này sẽ là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước. Nhật Bản hiện đang đứng thứ 3 về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xếp thứ 4 trong đối tác thương mại, khoảng 1 triệu khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam trước dịch Covid-19. Tại Việt Nam có khoảng 2.000 công ty Nhật Bản đang hoạt động, hơn 20.000 người Nhật sinh sống, có hơn 170.000 người tại Việt Nam đang học tiếng Nhật. Đây là những minh chứng cho thấy mối quan hệ hữu nghị vô cùng mật thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tôi hy vọng lễ hội lần này là sự kiện khởi đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước”, ông Watanabe Nobuhiro nói.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sap-dien-ra-le-hoi-viet-nam-nhat-ban-lan-thu-8tai-tp-ho-chi-minh.html