Sắp diễn ra Tuần du lịch Ninh Bình 2023

Đây là sự kiện được UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa của vùng đất và con người Cố đô Hoa Lư, cùng Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Bức tranh "Lý ngư vọng nguyệt" được hiện lên ngày càng rõ nét trên cánh đồng lúa Tam Cốc. Ảnh: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Bức tranh "Lý ngư vọng nguyệt" được hiện lên ngày càng rõ nét trên cánh đồng lúa Tam Cốc. Ảnh: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động.

Lễ khai mạc tuần du lịch dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 sáng ngày 27/5/2023 tại khu vực hang 2 khu du lịch Tam Cốc - Bích Động với sân khấu thực cảnh tạo hình bức tranh dân gian Đông Hồ “Lý ngư vọng nguyệt” trên cánh đồng lúa rộng gần 10.000 m2.

Sự kiện sẽ bao gồm các hoạt động như đi thuyền theo dòng sông Ngô Đồng, chiêm ngưỡng không gian lễ hội của cư dân nông nghiệp lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và ngắm nhìn một trong những cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam.

Ngoài ra theo hành trình, du khách sẽ được thưởng thức các làn điệu dân ca chèo, xẩm, múa rối nước; trải nghiệm nghề thêu ren cổ truyền Văn Lâm, mua sắm tại phố đi bộ Tam Cốc và thưởng thức ẩm thực của địa phương, cùng nhiều hoạt động khác.

Ngày 22/5 vừa qua, lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần du lịch Ninh Bình 2023 tại khu vực hang 2 và hang 3, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc sự kiện.

Tuần du lịch Ninh Bình là sự kiện quan trọng của du lịch Ninh Bình. Trong đó cánh đồng lúa chính là "thương hiệu nhận diện" của Tam Cốc nói riêng và du lịch Ninh Bình nói chung.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, năm 2022, Ninh Bình đón gần khoảng 3,7 triệu lượt khách tham quan, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 3,6 triệu lượt khách; khách quốc tế đón gần 60.000 lượt khách. Doanh thu đạt khoảng 3.450 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2023, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 5,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 350.000 lượt; khách lưu trú qua đêm đạt 1,1 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 5.150 tỷ đồng.

Thảo Ngân

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/sap-dien-ra-tuan-du-lich-ninh-binh-2023-post21991.html