Sắp đón bằng di sản văn hóa phi vật thể UNESCO cho bài Chòi Trung bộ

Theo kế hoạch, lễ đón Bằng UNESCO vinh danh bài Chòi trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tối 5/5 tới đây.

Bài chòi Bình Định được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 25/8/2014 và cùng với bài Chòi của các tỉnh duyên hải miền Trung được UNESCO công nhân di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại phiên họp lần thứ 12 của UNESCO tại Hàn Quốc ngày 7/12/2017. Phạm vi di sản gồm 9 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình tới Khánh Hòa.

Bình Định đang thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát bội và bài Chòi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sở VH-TT Bình Định vào đầu năm 2018 đã thành lập các Ban thực hiện Đề án; gồm các đơn vị Đoàn dân ca kịch Bài Chòi; Nhà hát tuồng Đào Tấn; Trường Trung cấp Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh, và một số đơn vị chuyên môn liên quan khác nhằm đưa nghệ thuật hát bài Chòi vào đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Theo kế hoạch, lễ đón Bằng UNESCO vinh danh bài Chòi trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tối 5/5 tới đây. Đây thực sự là một ngày hội lớn, là niềm vinh dự của nhân dân miền Trung. Từ đây, bài Chòi sẽ kết nối, đồng hành với “Con đường di sản miền Trung” làm tăng thêm giá trị của di sản văn hóa vật thể đất Trung bộ, góp phần làm giàu cho quê hương Việt Nam.

NGUYỄN TẤN TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/sap-don-bang-di-san-van-hoa-phi-vat-the-unesco-cho-bai-choi-trung-bo-post217424.html