Sắp đón đợt khí lạnh mạnh, Bắc bộ chuyển rét sâu dài ngày

Dự báo, khoảng chiều và đêm nay (02/12), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay ở Bắc bộ có mưa rải rác; từ đêm nay, các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Sang ngày 3/12 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Khu vực vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Từ ngày 03/12 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 2/12 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Phan Tuấn

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/sa-p-do-n-do-t-khi-la-nh-ma-nh-ba-c-bo-chuye-n-re-t-sau-da-i-nga-y.html