Sập giàn giáo công trình trung tâm thương mại: Do một số kết cấu bị lỗi?

Ngày 26/12, sau 2 ngày xảy ra sự cố sập giàn giáo, Giám đốc công ty TNHH Xây dựng LMK Lê Đắc Thọ, nhà thầu thi công dự án cho biết, nguyên nhân sự cố có thể do một số kết cấu giàn giáo bị lỗi.

Sự cố sập giàn giáo xảy ra tại công trình đang thi công tòa nhà Trung tâm thương mại và dịch nằm trên đường Đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) xảy ra khoảng 11h trưa 24/12.

Vào thời điểm trên, khi đơn vị thi công đang bơm bê tông tươi cho mặt sàn tầng 2 của tòa nhà thì một số điểm giàn giáo bằng sắt rung lắc, đổ sập.

Xe tải lớn chở giàn giáo công trình ra ngoài

Sự cố khiến phần lớn lượng bê tông đã đổ lên mặt sàn tầng 2 bị tuột xuống tầng 1; sắt thép bị sập hoặc uốn cong. Lúc đó, có nhiều công nhân đang làm việc nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Giám đốc công ty TNHH Xây dựng LMK Lê Đắc Thọ là nhà thầu thi công dự án cho biết, nguyên nhân sự cố có thể do một số kết cấu giàn giáo bị lỗi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Một số hình ảnh lúc xảy ra sự cố sập giàn giáo:

Sau sự cố, xung quanh công trình được quây bạt kín. Ảnh N.H

Bê tông tươi vừa đổ lên đã bị sập xuống

Thời điểm lúc vừa xảy ra sự cố sập giàn giáo

Các trụ cột sau sự cố xảy ra

Phần lớn kết cấu sắt thép cùng bê tông đã được thu dọn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sap-gian-giao-cong-trinh-trung-tam-thuong-mai-do-mot-so-ket-cau-bi-loi-2094449.html