Sập giàn giáo gần nóc hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Sập giàn giáo gần nóc hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt; Hà Nội chi gần 40 tỷ đồng kè đê sông Bùi chảy qua Chương Mỹ; Kiên quyết chia tay, cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương tại Hà Nội; Con trai cầm kiếm đi trả thù cho bố; EU vẫn chưa đạt thỏa thuận với Anh về những điều kiện Brexit; Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjo…

* Sập giàn giáo gần nóc hầm Thủ Thiêm, giao thông tê liệt

Khoảng 5h10 sáng nay đã xảy ra sự cố sập giàn giáo thi công dầm thép cầu 19, thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Ngay sau đó toàn bộ 2 chiều qua hầm bị phong tỏa, xe cộ phải di chuyển qua các tuyến đường khác vào trung tâm TP.

Đến 8h30 sáng nay, cơ quan chức năng xác nhận, một xe tải chở cam chạy phía trên đầu hầm va quẹt làm giàn giáo này đổ xuống.

Vụ việc trên đã khiến một nam thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

* Hà Nội chi gần 40 tỷ đồng kè đê sông Bùi chảy qua Chương Mỹ

TP Hà Nội quyết định kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính, huyện Chương Mỹ với tổng chiều dài hơn 1,4 km.

TP Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư cho đoạn bờ kè này hết khoảng 37,3 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 nhằm bảo vệ chống xói lở mái đê đảm bảo an toàn cho đê tả sông Bùi tại các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính (huyện Chương Mỹ).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt.

* Đòi chia tay, cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương tại Hà Nội

Cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội hiện đang điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đâm trọng thương tối 14/10 trên phố Bùi Thị Xuân.

Nạn nhân sinh năm 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên. Hung thủ gây án được xác định là người yêu cũ của cô gái này.

Cô gái bị người yêu cũ đâm trọng thương vì kiên quyết chia tay

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ tình cảm yêu đương khoảng 5 năm. Năm 2016, cô gái này chia tay bạn trai. Thời gian gần đây, nạn nhân liên tục bị bạn trai cũ nhắn tin đe dọa. Đến khoảng 20h ngày 14-10, đối tượng đã bám theo người yêu cũ và đâm nhiều nhát khiến cô gái này bị thương nặng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

* Con trai cầm kiếm đi trả thù cho bố

Ngày 14-10, ông Nguyễn Đức Tài (trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị người lạ đánh trọng thương khi đi rừng, phải tới trạm Y tế xã điều trị. Hay tin, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, con trai ông Tài) vừa đi uống rượu về nên tức tối, cầm thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù.

Khánh cầm kiếm đi dọc quốc lộ 15A, chặn xe truy vấn người đi đường rồi dọa chém khiến mọi người hoảng hốt.

Lực lượng Công an xã Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường, khống chế Khánh đưa về trụ sở làm việc.

* EU vẫn chưa đạt thỏa thuận với Anh về những điều kiện Brexit

Reuters đưa tin ngày 14/10, các đại sứ của 27 nước thành viên EU được thông báo rằng vẫn chưa có thỏa thuận nào với London về những điều kiện để Anh rời khỏi liên minh (còn gọi là Brexit).

Đại sứ các nước thành viên EU ngoại trừ Anh đã được triệu tập đến một cuộc gặp, dẫn đến những lời đoán về một thỏa thuận.

Trước đó, giới chức EU cho rằng hai bên vẫn chưa đi đến một thỏa thuận và còn phải tổ chức nhiều cuộc thảo luận.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt khẳng định đã đến lúc người dân Anh phải “có cùng quyết tâm sắt đá” với Thủ tướng Theresa May trong vấn đề Brexit.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải) trong một cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

* Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc đàm phán cấp cao tại làng đình chiến Panmunjom để thảo luận về các cách thức thực thi Tuyên bố Bình Nhưỡng mà lãnh đạo hai nước đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh gần đây nhất tại Bình Nhưỡng hồi tháng Chín.

Theo tin tức từ truyền thông Hàn Quốc, cuộc đối thoại cấp cao đã bắt đầu lúc 10 giờ (giờ địa phương) theo đúng kế hoạch tại Nhà Hòa Bình, tòa nhà của Hàn Quốc ở Panmunjom.

Tham dự cuộc đối thoại này, phái đoàn phía Hàn Quốc do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon đứng đầu.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-15102018-sap-gian-giao-gan-noc-ham-thu-thiem-giao-thong-te-liet/786411.antd