Sập giàn giáo nhà đang xây làm ba người thương vong

Khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 8-9, tại ngôi nhà đang xây dựng thuộc cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm hai người chết, một người bị thương nặng.

Thời điểm trên, ba thợ xây đang trát tường mặt ngoài tầng hai ngôi nhà, độ cao hơn 6m, thì giàn giáo bị sập khiến cả ba người cùng bị rơi xuống đất, bị thương nặng.

Người dân đã đưa các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Khắc Vượng, 49 tuổi, đã tử vong lúc 20 giờ tối 8-9; nạn nhân Phạm Quang Thiệu, 61 tuổi, tử vong lúc 2 giờ sáng 9-9.

Đại diện UBND xã Hồng Hà cho biết, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền và lực lượng chức năng đã có mặt tham gia công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37567702-sap-gian-giao-nha-dang-xay-lam-ba-nguoi-thuong-vong.html