Sập giàn giáo ở Đà Nẵng: Nhiều công nhân mắc kẹt, 2 người bị thương nặng

Một giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến nhiều công nhân rơi xuống đất, trong đó có hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 14/4, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo tại quận Liên Chiểu, khiến 2 công nhân nhập viện.

Giàn giáo công trình bất ngờ đổ sập khiến nhiều công nhân rơi xuống đất, trong đó có hai người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, khi các công nhân đang làm việc tại tầng 2 của công trình thi công trong khuôn viên Công ty TNHH TM&SX Hiệp Nghĩa (đường 6B, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vào sáng 13/4 thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập. Có 10 công nhân rơi xuống đất, trong đó có 2 người bị thươngnặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng điều động 2 xe chuyên dụng cùng 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu nhiều người mắc kẹt trong giàn giáo ra ngoài, tiến hành sơ cấp cứu.

Một số công nhân cho biết, mọi người chuẩn bị đổ sàn bê tông thì bất ngờ giàn giáo đổ sập, rất nhanh nên mọi người không kịp trở tay.

Riêng 2 nạn nhân bị thương rất nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu là Phạm Văn H. (ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị chấn thương cột sống, bị thương vùng lưng và ông Trần Văn T. (60 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị dập phổi, chấn thương sọ não, cột sống.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Anh Minh (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/sap-gian-giao-o-da-nang-nhieu-cong-nhan-mac-ket-2-nguoi-bi-thuong-nang-100864