Sập giàn giáo ở độ cao khoảng 6m, 2 người chết, 1 người bị thương

3 người thợ đang thi công trát tường ngoài tầng 2 của ngôi nhà có độ cao khoảng 6m thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, khiến 3 người cùng ngã xuống.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo tại một công trình đang xây dựng của người dân địa phương, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo ông Đà, vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 8/9, tại một ngôi nhà đang xây dựng thuộc cụm 8, xã Hồng Hà. Thời điểm đó, 3 người thợ đang thi công trát tường ngoài tầng 2 (cao khoảng chừng 6m) của ngôi nhà 3 tầng, thì giàn giáo đổ sập, khiến 3 người thợ ngã xuống và bị thương nặng.

Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn lao động

Ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn lao động

Ngay lập tức, 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, 2 người đã tử vong là ông Nguyễn Khắc V. (49 tuổi) và ông Phạm Quang T. (61 tuổi), đều trú tại xã Hồng Hà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã Hồng Hà và huyện Đan Phượng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Chung cư ở Hà Nội rung lắc như động đất, nhiều người dân hoảng sợ (nguồn: VNN)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/sap-gian-giao-o-do-cao-khoang-6m-2-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-d132856.html