Sập giàn giáo trong lễ kỷ niệm 20-11, nhiều học sinh bị thương

Trong lúc đang làm lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 thì giàn giáo tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) bất ngờ đổ sập khiến nhiều học sinh bị thương.

Khoảng 8g ngày 20-11, tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Bánh (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) cả trăm học sinh và thầy cô giáo cùng phụ huynh học sinh dự lễ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) dưới sân trường thì bất ngờ giàn giáo dùng để gắn bạt che nắng đổ sập.

Hiện trường vụ việc

Nhiều người bỏ chạy trước sự cố trên. Những thanh thép, thanh giằng của giàn giáo đổ ập vào hàng chục học sinh tiểu học khiến các em bị thương. Nhà trường đã sơ cứu và gọi điện cho Trung tâm cấp cứu 115, thông tin trên báo CAND.

Theo thông tin trên Tiền Phong, ít nhất gần 30 học sinh đã bị thương trong vụ việc được đưa đến trạm y tế địa phương sơ cứu. Sau đó 5 học sinh được chuyển sang BV Nhi đồng Thành phố. Trung tâm cấp cứu 115 cho biết đã điều 2 xe cứu thương đến hiện trường để hỗ trợ.

Đại diện BV Nhi đồng Thành phố thông tin, các học sinh không bị thương nặng nhưng trong trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn.

Theo lời một phụ huynh có mặt tại hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra sự việc gió bất ngờ thổi lớn khiến giàn giáo bị ngã, trường không kịp phòng bị và chuyển các em học sinh sang nơi khác. Hiện chưa có thông tin chính xác về tình trạng các bé.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sap-gian-giao-trong-le-ky-niem-20-11-nhieu-hoc-sinh-bi-thuong-128040.html