Sập hầm mỏ thiếc ở Nghệ An, 3 người tử vong

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi). Cả 3 người này cùng trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Tối ngày 13/3, ông Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết hiện tại lực lượng chức năng đã đưa được thi thể 3 nạn nhân ra bên ngoài khu vực xảy ra tai nạn.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi). Cả 3 người này cùng trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Ngọn núi nơi vừa xảy ra vụ sập mỏ thiếc.

Ngọn núi nơi vừa xảy ra vụ sập mỏ thiếc.

Trước đó, vào 15h chiều cùng ngày, nhóm người dân đến khu vực mỏ thiếc để mót quặng thiếc thì xảy ra vụ sập mỏ. Nhận được tin báo, UBND xã Châu Hồng và UBND huyện Quỳ Hợp đã huy động các lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Được biết, mỏ thiếc này đã hết hạn và đóng cửa mỏ từ lâu. Người dân vào khai thác trái phép nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Cũng theo Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, chính quyền địa phương đã cấm người dân đến đây để tìm kiếm quặng.

Hiện, Công an huyện Quỳ Hợp đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/sap-ham-mo-thiec-o-nghe-an-3-nguoi-tu-vong