Sắp hoàn thành lối lên xuống của đường trên cao hơn 5.300 tỷ

Tuyến vành đai 3 trên cao Nam Thăng Long - Mai Dịch đang hoàn thành 6 nhánh lên xuống. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng bắt đầu lắp đặt tấm chống ồn trên toàn tuyến dài hơn 5,3 km.

Lắp vách chống ồn ở đường vành đai 3 trên cao Tuyến vành đai 3 trên cao Nam Thăng Long - Mai Dịch được lắp vách chắn 2 bên nhằm hạn chế tiếng ồn của xe cộ ảnh hưởng khu vực dân cư.

Nhà thầu đang hoàn thiện thi công 6 nhánh lên, xuống dự án đường vành đai 3 trên cao đoạn Nam Thăng Long - Mai Dịch.

Các nhánh nối lên xuống được thiết kế tại nút giao Hoàng Quốc Việt, nút giao Cổ Nhuế và đoạn trước cửa khu đô thị Ciputra. Mỗi nút giao này sẽ được xây dựng 2 nhánh gồm lối lên và lối xuống. Quy mô là một làn ôtô và một làn khẩn cấp.

Theo ông Trần Văn Quyền, chỉ huy công trường dự án, đến nay toàn bộ khối lượng thi công chính của 6 nhánh lên xuống đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các khe co giãn, sơn kẻ mặt đường và vệ sinh công trường.

Đại diện chủ đầu tư cho biết các vị trí được đặt lối lên, xuống là các nút giao có lượng phương tiện lên, xuống lớn. Tổng kinh phí xây dựng 6 nhánh nối này là 207 tỷ đồng.

Hệ thống biển báo và đèn tín hiệu được chạy bằng năng lượng mặt trời đã lắp đặt xong.

Ảnh hưởng của dịch bệnh và mưa bão, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ những hạng mục cuối.

Các công nhân vệ sinh công trường để sớm hoàn trả mặt bằng dự án.

Các mối chờ tại đường trên cao được chặn lại để đảm bảo an toàn. Dự kiến hạng mục 6 nhánh lên xuống sẽ hoàn thành thi công vào ngày 20/10, sau đó chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ GTVT để quyết định ngày thông xe.

Ngoài ra, chủ đầu tư tuyến đường cũng bắt đầu cho lắp đặt các tấm chống ồn trên toàn tuyến. Các tấm chống ồn được làm bằng loại nhựa đặc chủng, chiều cao tính từ mặt đường là 3 m. Đơn vị thi công lý giải hạng mục này tới nay mới được thi công là vì cần có thời gian nghiên cứu mức độ tiếng ồn sau khi tuyến đường đi vào hoạt động. Dự kiến tới hết năm sẽ hoàn thiện.

Dự án vành đai 3 trên cao đoạn Nam Thăng Long - Mai Dịch có tổng mức đầu tư trên 5.300 tỷ đồng và được thông xe từ tháng 10/2020. Quy mô gồm 4 làn cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp.

Trước khi có 6 nhánh lên xuống, các xe di chuyển trên đường vành đai 3 trên cao phải đi hết cầu Thăng Long thuộc địa phận huyện Đông Anh, sau đó mới được quay đầu xe. Tuy nhiên, nhiều ôtô vẫn quay đầu tại khu vực trước cổng Khu đô thị Nam Thăng Long để vòng về hướng Mai Dịch. Dự án này kết hợp với đường Phạm Văn Đồng mở rộng đã đồng bộ toàn tuyến vành đai 3 kéo dài từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

Tài xế phân bua với CSGT khi quay đầu xe trên cầu Thăng Long Bị nhắc nhở vì quay đầu xe trái phép trên cầu Thăng Long, một số tài xế đổ lỗi cho hệ thống biển báo không thống nhất.

Hồng Quang - Đức Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sap-hoan-thanh-loi-len-xuong-cua-duong-tren-cao-hon-5300-ty-post1270427.html