Sập nhà và những con số nguy hiểm

Trong 2 năm trở lại đây đã xảy ra nhiều vụ sập nhà nguy hiểm gây thiệt hại không nhỏ về tính mạng cũng như tài sản của người dân.

Những vụ sập nhà, công trình rất nguy hiểm có thể gây ra những thiệt hại lớn về tính mạng cũng như tài sản của chủ nhà, công nhân xây dựng, nhà xung quanh… Nguyên nhân ban đầu được xác định chủ yếu do công trình đã được xây dựng lâu năm nhưng không được cải tạo sửa chữa, hoặc cũng có thể do sự cẩu thả khi thi công xây dựng công trình.

Sáng nay 2/7/2019, một vụ việc sập nhà đáng tiếc đã xảy ra tại số nhà 56 Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội), vụ việc may mắn không có thương vong xảy ra. Tuy nhiên, việc quản lý những ngôi nhà cổ, cũ cũng đang đặt ra bài toán hóc búa đối với cơ quan quản lý.

Pháp luật Plus xin điểm lại những vụ việc sập nhà từ năm 2018 đến nay.

Sập nhà tại TP Hà Nội

Theo đó thông tin khoảng 19h tối 13/6/2018, một ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội bị sập khiến 4 người thương vong.

 Hiện trường ngôi nhà bị sập.

Hiện trường ngôi nhà bị sập.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Kim Khánh (SN 1977) vừa mới đổ mái lúc chiều, buổi tối vợ chồng chủ nhà đi kiểm tra thì bị sập.

Chủ tịch UBND xã Phan Lạc Trường cho biết có 4 người thương vong, trong đó có 1 người chết là anh Đỗ Trung Dũng (SN 1977, anh rể của chủ nhà).

Theo ông Đỗ Chí Năng, Trưởng Công an xã Hữu Bằng, 3 người bị thương gồm vợ của chủ nhà, chị Đỗ Thị Yến (SN 1983) cùng 2 công nhân chưa xác định được danh tính.

Ngày 27/10/2018, tiếp tục là một vụ việc sập nhà tại công trình khách sạn trên phố Lê Thái Tổ.

Khoảng 15h30 ngày 27/10/2018, tại khu vực sát công trường xây dựng (thuộc các số nhà 22, 24, 26,28 30, 32 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xảy ra sự cố sập khối nhà 2 tầng số 32 phố Lê Thái Tổ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Hoàn Kiếm, hiện trạng ngôi nhà là kết cấu tường gạch, mái ngói có kích thước mặt tiền rộng 3m, sâu khoảng 20m. Tầng 1 là ngõ đi chung của các hộ phía sau của biển số nhà 32, trong đó có 17 hộ dân, 82 nhân khẩu.

Chủ đầu tư công trình dự án khách sạn cao cấp 22-32 phố Lê Thái Tổ được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 10/01/2018.

Tầng 2 ngôi nhà thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam (không thuộc dự án xây dựng khách sạn 22-32 Lê Thái Tổ). Tại hiện trường, khối nhà 2 tầng đã sập đổ gần hết, chỉ còn bức tường phía cuối cao khoảng 7m. Tính đến 19h chiều nay, vụ sập đổ này không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê. Trước thời điểm xảy ra sập đổ, Công ty Intimex đã không còn sử dụng tầng 2 ngôi nhà.

Rất may sự việc xảy ra không gây thương vong.

Ngày 2/7/2019, sập nhà số 56 phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Biển quảng cáo mới sửa lại, có thể là nguyên nhân kéo sập tầng 2.

Ngôi nhà mới đổ sập ngày 2/7/2019.

Cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được thiệt hại về người, tuy nhiên, tầng hai của số nhà này đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng sáng sớm ngày 2/7/2019, tầng 2 ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Những vụ sập nhà trên cả nước

Ngày 22/11/2018, sập nhà ở trung tâm Sài Gòn, một người tử vong. Theo thông tin có được thì phần mái căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Tôn Thất Tùng (quận 1, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ sập, kéo theo giàn giáo, đè trúng nam công nhân.

Giàn giáo bị kéo đổ đè trúng 2 nạn nhân. Ảnh(vnexpress.net).

Hơn 21h ngày 22/11/2018, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bất ngờ sập phần mái phía trước. Khối bê tông đè sập sàn thao tác, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4.

Nam công nhân trông coi công trình đang ăn hủ tiếu phía dưới bị bêtông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ; người bán hủ tiếu trọng thương.

Ngày 30/12/2018, đã xảy ra vụ “sạt lở, nhà sập đè chết 3 người ở Khánh Hòa”.

Thêm một vụ sạt lở, sập nhà nữa trong đêm tại Khánh Hòa, xảy ra lúc gần 1 giờ sáng 30/12 tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm làm chết 3 người đều là nữ trong cùng một nhà.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa sáng 30-12-2018 - Ảnh: NGUYỄN HỮU HẢO (báo Tuổi trẻ)

Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm Nguyễn Hữu Hảo vừa thông tin cả ba nạn nhân nữ bị chết đều ở chung nhà trong một gia đình có 6 người, trong đó ba người bị thương nhẹ đã được cứu thoát.

Ba nạn nhân đã bị nhà sập đè chết gồm bà Ngô Thị Hưng (52 tuổi), chị Hà Thị Kim Liên (21 tuổi) và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).

Xóm nhà bị sạt lở nằm trên tỉnh lộ 3, đoạn gần giáp phía tây quốc lộ 1 qua huyện Cam Lâm.

Ngày 15/3/2019, sập bức tường hơn 300m2 đang xây, 6 công nhân thiệt mạng. Bức tường dài 31m, cao hơn 10m đang thi công tại Khu công nghiệp Hòa Phú, (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bất ngờ đổ sập lên hàng chục công nhân đang làm việc. 5 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện.

Lực lượng quân đội, công an đang nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn - Ảnh: THANH NAM (báo Tuổi trẻ).

Trưa 15/3, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cho biết ông đang có mặt tại hiện trường vụ sập tường đang thi công nhà xưởng công ty may mặc Bo Hsing (khu công nghệp Hòa Phú, huyện Long Hồ). Thông tin ban đầu, vụ sập tường gạch đang thi công tại công trình xây dựng nhà xưởng công ty Bo Hsing xảy ra khoảng 10h10 sáng cùng ngày.

Thời điểm xảy ra sự cố đang có vài chục công nhân làm việc tại đây.

Chiều 15/3, ông Lê Phi Long - chủ tịch UBND huyện Long Hồ - cho biết theo báo cáo, đến giờ đã có 5 người chết và 3 người bị thương được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.

Hải Đăng (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/bat-dong-san/sap-nha-va-nhung-con-so-nguy-hiem-d101020.html