Sáp nhập 14 xã thành 5 đơn vị hành chính mới ở huyện Ứng Hòa

Theo phương án, 14 xã ở Ứng Hòa sẽ sát nhập, sắp xếp thành 5 xã. Sau sắp xếp, huyện Ứng Hòa sẽ giảm từ 29 xã, thị trấn còn 20 xã, thị trấn.

Ngày 27/3, huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị thông tin dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo UBND huyện Ứng Hòa, hiện huyện có 29 xã, thị trấn, trong đó 14 xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, 14 xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa sẽ sát nhập thành 5 đơn vị hành chính mới.

Cụ thể, sẽ sát nhập xã Viên Nội, Viên An, Hoa Sơn (tên gọi sau khi sắp xếp là Hoa Viên); nhập xã Cao Thành, Sơn Công, Đồng Tiến thành xã Cao Sơn Tiến; nhập xã Hòa Xá, Vạn Thái, Hòa Nam thành xã Thái Hòa; nhập xã Lưu Hoàng, Hồng Quang, Đội Bình thành xã Bình Lưu Quang; nhập xã Trầm Lộng, Hòa Lâm thành xã Trầm Lộng.

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND các xã thuộc diện sắp xếp ở Ứng Hòa.

UBND huyện Ứng Hòa cho biết, từ ngày 25/2 đến 25/3, cả 14 xã thuộc đơn vị sắp xếp địa giới hành chính đã thực hiện lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn. Đồng thời, tổ chức hội nghị để tuyên truyền, lấy ý kiến tập trung của cử tri.

Về việc bố trí cán bộ xã sau khi sắp xếp, theo phương án của huyện Ứng Hòa, trước mắt tại 14 xã thuộc diện sắp xếp sẽ tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ (gồm: Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, trưởng đoàn thể).

Huyện cũng sẽ ưu tiên bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn vào các chức danh tương đương.

Ngoài ra, việc sắp xếp cán bộ sẽ được thực hiện khách quan, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức đồng thời, phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của mỗi người.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sap-nhap-14-xa-thanh-5-don-vi-hanh-chinh-moi-o-huyen-ung-hoa-post1623952.tpo