Sập sàn bê tông, 6 người thương vong

Vụ tai nạn lao động nói trên xảy ra vào chiều qua (23-11) tại công trình xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp Thịnh Phát, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo đó, khoảng 14g20 chiều 23-11, công trình nhà máy thức ăn thủy sản trong Khu công nghiệp Thịnh Phát (xã Lương Bình, huyện Bến Lức, Long An) đang thi công, bất ngờ giàn giáo chứa hàng trăm tấn bê tông đổ sập. Hàng chục công nhân, người lao động chạy thoát ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn 6 người chạy bị cây gỗ, bê tông đổ xuống gây chấn thương nặng, 1 người đã tử vong.

Tại hiện trường, phần sàn tầng hai của công trình bị sập một mảng lớn, hệ thống giàn giáo gãy đổ, bê tông và gạch đá vương vãi.

Hiện trường vụ việc

Có 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện gồm: anh Nguyễn Phan Thế Hiệp (SN 1990, ngụ Bình Thuận), Trần Văn Thắng (SN 1975, tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Nam (SN 1994, Đồng Nai), Nguyễn Văn Tân (SN 2.000, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Hải Hoàng (SN 1993, ngụ Tiền Giang). Một nam thanh niên tử vong được xác định là Lâm Phước Lộc (SN 2.000, ngụ huyện Gò Công, Tiền Giang), thông tin trên báo Giao thông.

Liên quan đến vụ việc, báo Dấn trí cho hay, vào thời điểm sự cố xảy ra có khoảng 20 công nhân đang làm việc. Lúc sàn bê tông đổ xuống nhiều người hốt hoảng bỏ chạy, một số người không kịp chạy đã bị mảng lớn bê tông và các vật dụng khác đè lên dẫn đến thương vong.

Ngay sau đó, xe cẩu được điều đến cẩu các khối bê tông, giàn giáo, thực hiện cứu hộ các nạn nhân. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sap-san-be-tong-6-nguoi-thuong-vong-128422.html