Sập tường nhà máy gạch, 4 phạm nhân ở Nghệ An đi cấp cứu

Đang làm việc tại nhà máy gạch ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), 4 phạm nhân bị bức tường gần đó đổ đè lên người phải đi cấp cứu.

Công an xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn lao động khiến 4 phạm nhân bị thương.

Khoảng 16h ngày 6/8, tại công ty gạch tuynel Cường Thịnh (đóng tại xã), công nhân đang làm việc tại đường ray vận chuyển vật liệu vào hầm lò thì bức tường lớn bên cạnh đổ sập xuống.

Công ty gạch tuynel Cường Thịnh, nơi xảy ra sự việc

Công ty gạch tuynel Cường Thịnh, nơi xảy ra sự việc

Vụ tai nạn khiến 4 phạm nhân đang làm việc bị tường đè trúng người, phải đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Khi cơ quan chức năng có mặt tại công ty Cường Thịnh, các nạn nhân đã được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, bức tường bị đổ sập cao gần 3m, dài khoảng 5m. Khu vực xảy ra tai nạn có dấu hiệu đang sửa chữa đường ray vận chuyển vật liệu.

Hiện trường vụ sập tường

BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thông tin, 3 người được đưa vào cấp cứu gồm: Nguyễn Đình Hoàng (SN 1988, quê Nghệ An), Nguyễn Tiến Anh (SN 1981, quê Hà Nội), Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988, quê Cao Bằng).

Sau khi được cấp cứu, 2 bệnh nhân Hoàng và Anh được chuyển lên khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân Đoàn được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực.

Một người bị thương khác được chuyển đến BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Công an có mặt tại BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An

Theo một lãnh đạo xã Hưng Tây, những nạn nhân bị tai nạn là phạm nhân của một trại giam ở Nghệ An.

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hưng Nguyên Nguyễn Thị Hồng chưa nắm được thông tin về vụ tai nạn lao động. Bà khẳng định, sau khi kiểm tra, nếu thông tin tai nạn là đúng thì công ty Cường Thịnh phải chịu trách nhiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/sap-tuong-nha-may-gach-4-pham-nhan-o-nghe-an-di-cap-cuu-557143.html