Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương

Sau khi điều chỉnh tăng lương cơ sở, căn cứ tình hình KTXH và ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn đến năm 2025 sẽ phối hợp trình việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương- Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ trong phiên trả lời chất vấn chiều 04/11.

Việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những vấn đề được đại biểu quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Ông TAO VĂN GIÓT - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu: “Việc tinh giản biên chế tác động tới cải cách tiền lương thế nào?"

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Giai đoạn 2019-2021 đã tiết kiệm hơn 25.600 tỷ đồng, nguồn này được đưa vào cải cách tiền lương. Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế tác động rất rõ, tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương. Tới đây tiếp tục việc này để có nguồn lực cải thiện đời sống người lao động khu vực công”

Ông ĐỖ HUY KHÁNH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: "Vấn đề lương tối thiểu theo vùng, đội ngũ nhân viên làm công tác đơn vị hành chính sự nghiệp như văn thư, thủ quỹ, kế toán thì mức lương cơ bản thấp. Giải pháp cho vấn đề này?"

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 xem xét, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,80 triệu đồng/tháng (tăng 20,8%) từ ngày 01/7/2023 để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nếu năm 2023 và các năm tới đất nước phát triển thì sẽ tiến tới cải cách tiền lương hài hòa, hợp lý”

Ông LƯƠNG VĂN HÙNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi: “Việc triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian vừa qua chưa đồng bộ do thiếu các quy định hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo ngạch và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm. Vì vậy, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trách nhiệm và bao giờ khắc phục được hạn chế này để cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27”

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Tới đây, theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế việc làm, chúng tôi sẽ hoàn thiện lại toàn bộ vấn đề liên quan đến vị trí việc làm, khung năng lực, triển khai đồng bộ để đảm bảo được hiệu quả”

Giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, tiểu học sẽ được thực hiện cấp bách là một trong những giải pháp giữ chân người lao động trong ngành giáo dục

Ông NGUYỄN KIM SƠN - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có thực mới vực được đạo, việc tăng lương, tăng phụ cấp đặt ra và chúng tôi sẽ có những giải pháp và đề xuất về vấn đề này”

Tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ có giải pháp cụ thể và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên./.

Thực hiện : Nguyễn Duyên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gon-tao-ra-nguon-luc-de-thuc-hien-cai-cach-tien-luong