Sắp xét xử giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ

Giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ liên quan đến nguyên Chánh Thanh tra Bộ TTTT có hành vi cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Ông Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh Phú Thọ để đưa vụ án ra xét xử.

Theo lịch xét xử của TAND tỉnh Phú Thọ, dự kiến phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án đánh bạc nghìn tỉ, liên quan đến nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT Đặng Anh Tuấn sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 12/3/2020.

Bị cáo Đặng Anh Tuấn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, cản trở hoạt động thanh tra.

Bị cáo Đặng Anh Tuấn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, cản trở hoạt động thanh tra.

Trước đó, ngày 25/11/2019, tại TAND tỉnh Phú Thọ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do vắng mặt ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT) nên chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa

Sau đó, theo lịch, dự kiến ngày 25/12/2020, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Anh Tuấn.

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị TAND tỉnh Phú Thọ hoãn xét xử nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT-TT Đặng Anh Tuấn để điều tra, làm rõ thêm một số nội dung. Hội đồng xét xử đã chấp nhận và quyết định trả hồ sơ để điều tra.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, từ năm 2016, Thanh tra Bộ TT-TT đã phát hiện 14 trò chơi trực tuyến trên mạng Internet có dấu hiệu cờ bạc. Bộ TT-TT đã thành lập đoàn kiểm tra và danh sách các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đến khi phải dừng hoạt động, đoàn kiểm tra đã có 3 báo cáo về kết quả kiểm tra, xác định các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết, gửi ông Trương Minh Tuấn - khi đó là Bộ trưởng Bộ TT-TT.

Các bị cáo bị xét xử trong giai đoạn 1 vụ án đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ.

Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng trên mạng Internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đặng Anh Tuấn biết rõ đoàn kiểm tra đã xác định được một số cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại một số tập đoàn viễn thông để phát hành game cờ bạc, trong đó có game bài Tip.Club...

Với vai trò là Chánh Thanh tra, Đặng Anh Tuấn cần phải có ý kiến trao đổi, chỉ đạo với đoàn kiểm tra hoặc báo cáo đề xuất Bộ trưởng để có biện pháp giải quyết nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi sai phạm.

Thế nhưng, Đặng Anh Tuấn không thực hiện theo chức trách của mình mà đã lợi dụng chức vụ để yêu cầu trưởng đoàn kiểm tra phải sửa nội dung báo cáo và ghi thêm nội dung "đề xuất giải thể đoàn kiểm tra".

Khi trưởng đoàn không thực hiện theo chỉ đạo, Đặng Anh Tuấn đã tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra để đề xuất nội dung "dừng hoạt động của đoàn kiểm tra".

Hành vi của Đặng Anh Tuấn làm đoàn kiểm tra buộc phải dừng hoạt động trong khi chưa thực hiện xong nhiệm vụ.

Cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn hầu tòa trong vụ án MobiFone mua cổ phần AVG.

Việc xét xử Đặng Anh Tuấn nằm trong diễn biến điều tra giai đoạn hai vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ đồng do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu và có sự bảo kê của hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc Đặng Anh Tuấn biết rõ 14 trò chơi, trong đó có Rikvip (sau đổi tên là Tip.Club) có dấu hiệu đánh bạc và biết đoàn kiểm tra đã xác định một số cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại các tập đoàn viễn thông để phát hành game cờ bạc.

Bị cáo đáng lẽ phải báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, nhưng đã tạo điều kiện để nhóm tội phạm công nghệ cao lợi dụng hạ tầng Internet nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với ông Trương Minh Tuấn, Cơ quan công tố cho rằng nguyên Bộ trưởng đã thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp. Đặc biệt, khi Đặng Anh Tuấn đề xuất dừng việc thanh tra, ông Trương Minh Tuấn đã đồng ý. Việc này tạo điều kiện cho các trò chơi đánh bạc tiếp tục vận hành trên mạng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

VKSND xác định hành vi của ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa cấu thành vật chất. Do đó, cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với ông Trương Minh Tuấn mà kiến nghị các ban, ngành xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2020.

Ngọc Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/cau-chuyen-phap-luat/sap-xet-xu-giai-doan-2-vu-an-danh-bac-nghin-ti-o-phu-tho-83806.html