Sarri suýt trở lại Chelsea sau khi Lampard bị sa thải

Chelsea đã tính đến việc đưa Maurizio Sarri trở lại sân Stamford Bridge sau khi sa thải Frank Lampard.

Trả lời RAI Sport, nhà báo Ciro Venerato tiết lộ rằng sau khi Chelsea sa thải Lampard, HLV Maurizio Sarri đã được đề nghị trở lại sân Stamford Bridge. Nhà cầm quân người Italy đã đồng ý. "Chelsea sau khi sa thải Lampard đã muốn Sarri trở lại", ông Venerato nói.

Tuy nhiên, thương vụ thay đổi vào phút chót bởi sự can thiệp của tỷ phú Roman Abramovich. Ông chủ người Nga xuất hiện và sau đó Chelsea bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel thay vì nhà cầm quân người Italy.

 Sarri suýt chút nữa đã trở lại Chelsea. Ảnh: Getty.

Sarri suýt chút nữa đã trở lại Chelsea. Ảnh: Getty.

Sarri dẫn dắt Chelsea trong mùa giải 2018/19 và giúp "The Blues" vô địch Europa League. Khi mùa giải kết thúc, nhà cầm quân người Italy đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea để trở lại Italy và làm HLV của Juventus.

Chelsea sau đó bổ nhiệm Lampard trước khi sa thải nhà cầm quân người Anh sau một mùa giải rưỡi. Người kế nhiệm Lampard, Thomas Tuchel, đang giúp Chelsea thay đổi. Dưới thời Tuchel, Chelsea đá 8 trận, thắng 6 và hòa 2.

Tại Premier League, Chelsea đứng thứ 5 với 43 điểm, kém đội nhì bảng MU 6 điểm. Ở Champions League, Tuchel giúp Chelsea thắng Atletico Madrid ngay trên sân khách ở trận lượt đi vòng 1/8. Những ngôi sao của Chelsea như Timo Werner, Olivier Giroud, Mason Mount hay Callum-Hudson Odoi đang tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức.

Lúc này, ông Sarri đang thất nghiệp sau khi bị Juve sa thải vào cuối mùa giải trước vì Bianconeri bị loại khỏi Champions League từ vòng 1/8 (thua Lyon). Báo chí Italy tiết lộ Sarri đang nhận được lời mời dẫn dắt Fiorentina để thay thế HLV Cesare Prandelli.

Lampard: 'Tôi không quan tâm đến những đồn đoán trên mạng' Chiến lược gia người Anh cảm nhận được áp lực khi dẫn dắt Chelsea nhưng tuyên bố không quan tâm đến những đồn đoán về việc bị thay thế trong tương lai gần.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sarri-suyt-tro-lai-chelsea-sau-khi-lampard-bi-sa-thai-post1187432.html