Sạt bãi thải mỏ than, khoảng 35.000m2 diện tích lúa bị vùi lấp

Ước tính khoảng 35.000m2 diện tích lúa bị đất đá bồi lấp trong trận lũ đêm 28, sáng 29/5 tại xóm Cây Thổ, xã Na Mao huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên).

Đêm 28 rạng sáng 29/5, trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra mưa lớn kèm dông lốc gây sạt lở đất, nhiều diện tích lúa bị thiệt hại.

Đặc biệt, tại khu đất sản xuất của người dân xóm Cây Thổ, xã Na Mao, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) ước tính có khoảng 35,000m2 diện tích lúa bị đất đá vùi lấp, hệ thống mương bị vỡ, và hư hỏng khoảng 1km; hệ thống cầu cống của thôn xóm cũng hư hỏng nặng.

Khoảng 35.000m2 diện tích lúa của người dân bị đất đá vùi lấp.

Khoảng 35.000m2 diện tích lúa của người dân bị đất đá vùi lấp.

Đất đá theo lũ tràn về vùi lấp ruộng, mương của người dân.

Người dân bất lực nhìn ruộng lúa tươi tốt bị đất đá từ bãi thải tràn vào vùi lấp.

Trước sự việc trên, Đoàn kiểm tra xã Na Mao đã lập biên bản với nội dung kiểm tra ảnh hưởng mưa lũ đêm 28/5, sáng 29/5 có ảnh hưởng xả thải từ Công ty Cổ phần Yên Phước. Theo đó, diện tích bị ảnh hưởng của xả thải, công ty sẽ phối hợp với xã, xóm thống kê và khắc phục. Biên bản làm việc cũng đề nghị Công ty Cổ phần Yên Phước sớm thống kê thiệt hại cho bà con.

Được biết Công ty Cổ phần Yên Phước trước đó từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Mỏ than Minh Tiến khi đất đá từ các khu vực đang thi công của mỏ tràn xuống ruộng dân ở hai xóm Ao Soi và Cây Thổ.

Tại kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên ngày 26/4 cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của công ty này như không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi có sử dụng vật liệu nổ; chưa thực hiện báo cáo tình hình phát sinh, quản lý CTNH định kì theo quy định; chưa thực hiện việc kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng khai thác.

Hoàng Chiến Thắng - Hà Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/sat-bai-thai-mo-than-khoang-35000m2-dien-tich-lua-bi-vui-lap-983944.html