Sát cánh bên nhau trong đấu tranh chống tội phạm ma túy

Từ đầu năm 2017 đến nay, BĐBP Việt Nam và Công an Lào đã phối hợp đấu tranh thành công 33 chuyên án, 1 kế hoạch nghiệp vụ về phòng chống tội phạm ma túy (TPMT). Qua đó, bắt giữ 68 đối tượng, thu 371 bánh heroin, 1.000 bánh cần sa khô, 1.094.600 viên ma túy tổng hợp, 84kg ma túy tổng hợp dạng đá, 17kg thuốc phiện... Đó là những minh chứng cho sự chủ động, phối hợp hiệu quả và kiên quyết đấu tranh với TPMT của BĐBP Việt Nam với Công an nước bạn Lào.

2 đối tượng Na Thăm Ma Nha và Chay Kẹo Bun Ni bị bắt giữ cùng tang vật trong Chuyên án 473 Lv. Ảnh: Hà Mi

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP cho biết: Từ đầu năm 2017 đến nay, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại Lào tăng đột biến; do các nước Trung Quốc, Thái Lan tăng cường trấn áp TPMT, nên bọn tội phạm ở khu vực Tam giác vàng vẫn chọn địa bàn Lào để trung chuyển ma túy đi Việt Nam và các nước thứ 3 tiêu thụ. Các đường dây này được tổ chức khép kín với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và tìm cách móc nối với những kẻ hám lợi để xây dựng các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đồng thời, chúng còn trang bị các loại vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Trước tình hình đó, chấp hành sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục PCMT&TP BĐBP đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của cấp trên đến các đơn vị cơ sở, trong đó, chú trọng hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào để kiên quyết đấu tranh phòng chống TPMT ở những địa bàn trọng điểm.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, BĐBP Việt Nam đã phối hợp với Công an Lào phá 33 chuyên án và 1 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 68 đối tượng, thu 371 bánh heroin, 1.000 bánh cần sa khô, 1.094.600 viên ma túy tổng hợp, 84kg ma túy tổng hợp dạng đá, 17kg thuốc phiện...

Với phương châm ngăn chặn từ xa nhằm giảm áp lực về TPMT ở địa bàn nội địa, thời gian qua, lực lượng PCMT&TP, BĐBP Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án lớn, triệt phá hàng chục đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Thượng tá Võ Hồng Hải, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “Thời gian qua, nhiều chuyên án ma túy lớn được phá thành công đã minh chứng cho sự chủ động phối hợp nhịp nhàng và kiên quyết đấu tranh phòng chống TPMT giữa lực lượng BĐBP Việt Nam và lực lượng PCMT nước bạn Lào, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi TPMT, đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Lào”.

Điển hình, ngày 18-6, tại nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay phá thành công Chuyên án mang bí số 473 Lv, bắt 2 đối tượng gồm Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi), đều trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, thu giữ 1.000 bánh cần sa khô trọng lượng 1.028kg và 2 ô tô.

Gần đây nhất, thông qua công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin giữa lực lượng PCMT&TP BĐBP Việt Nam với lực lượng Phòng chống TPMT nước bạn Lào, phát hiện một số đối tượng ở huyện Thà Khẹc (Khăm Muộn) đang cấu kết, thiết lập đường dây mua bán, tập kết tại huyện Thà Khẹc số lượng ma túy lớn để móc nối, vận chuyển về Việt Nam, qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Lực lượng PCMT hai bên đã lập án đấu tranh. Đến 10 giờ, ngày 17-7, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng PCMT&TP, BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh thành công Chuyên án 487Lv, bắt giữ 3 đối tượng, thu 52 bánh heroin và 25kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác đấu tranh PCMT&TP trên địa bàn khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào, giữa Cục PCMT&TP BĐBP, BĐBP Sơn La với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) diễn ra tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào ngày 19-7-2018, Thượng tá Phetson Insuphan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn cho biết: “Trong thời gian qua, Công an tỉnh Hủa Phăn và BĐBP Việt Nam luôn kề vai, sát cánh bên nhau đấu tranh phòng, chống TPMT, đặc biệt là đấu tranh với các toán, nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy có vũ trang và đạt được những kết quả quan trọng. Hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, cung cấp và xử lý thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, phối hợp điều tra và giải quyết dứt điểm các vụ việc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hai bên đã khảo sát và xây dựng hệ thống cơ sở có chất lượng và hiệu quả, nên đã tổ chức đấu tranh, triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, góp phần ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên khu vực biên giới mỗi nước”.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, lực lượng PCMT&TP của BĐBP Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCMT nước bạn Lào tạo thành sức mạnh tổng hợp, kiên quyết đấu tranh với TPMT, giữ bình yên cho nhân dân 2 bên biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Hà Mi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/sat-canh-ben-nhau-trong-dau-tranh-chong-toi-pham-ma-tuy/