Sát cánh với ngư dân

Đứng chân trên địa bàn xã Tam Quang (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà thường xuyên làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn giúp ngư dân trên biển.

Hải đội trưởng Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam gặp ngư dân sau cứu nạn. Ảnh: VĂN PHIN

Một buổi chiều đầu tháng 3-2017, nhận được tin báo tàu cá ngư dân bị chết máy và phá nước trên biển, khoảng 10 phút sau, Ban chỉ huy Hải đội 2 cử ngay tàu Biên phòng số hiệu BP431101 do Đại úy Nguyễn Văn Thạnh làm thuyền trưởng cùng 18 CBCS xuất phát, đúng 14 giờ 50 cùng ngày thì tiếp cận được tàu bị nạn. Các CBCS tàu BP431101 nhanh chóng thực hiện công tác cứu hộ và lai dắt tàu bị nạn mang số hiệu NA-993832 của thuyền trưởng Đỗ Châu Ngô, trú xã Ngữ Quận, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cùng 6 thuyền viên vào cập Cảng Kỳ Hà an toàn trong niềm vui mừng, phấn khởi của mọi người. Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ- Hải đội trưởng Hải đội 2 chia sẻ: “Đây là một trong số rất nhiều vụ cứu hộ cứu nạn thành công của Hải đội 2. Nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên theo dõi, trực nhật sẵn sàng ứng cứu khi ngư dân gặp sự cố trên biển”.

Năm 2017 vừa qua, thời tiết diễn biến bất thường, trên biển Đông xuất hiện nhiều cơn bão, trong đó có bão số 12 gây ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn Hải đội 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà quản lý, đặc biệt là cơn lốc xoáy quét qua xã Tam Hải gây thiệt hại nặng nề. Trên biển thuộc địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà quản lý xảy ra 13 vụ tai nạn do thiên tai gây ra, trong đó hỏng máy 5 vụ, 5 phương tiện tàu thuyền, tai nạn trên biển, chết đuối 1 vụ, chìm 2 tàu cá… Hậu quả làm chết 5 người, mất tích 2 người, hư hỏng 5 phương tiện, chìm 2 tàu cá, ước thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Trước thực tế trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà và Hải đội 2 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển và trên đất liền. Hai đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của các cấp cho CBCS, bổ sung kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với đặc điểm địa bàn đơn vị quản lý. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Cửa k

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_175089_vo-xin-muoi-de-cuong-hiep.aspx