Sát hạch 'mắt thần' canh trời Tổ quốc

Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu có một phần thực binh kíp chiến đấu (KCĐ) sở chỉ huy (SCH) trung đoàn ra-đa năm 2020.

Tham gia diễn tập năm nay có 6 trung đoàn ra-đa thuộc các sư đoàn phòng không. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tính, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đợt diễn tập lần này nhằm đưa bộ đội hoạt động sát với thực tế chiến đấu, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm được trình tự, phương pháp, nội dung hoạt động trong thời chiến; đồng thời rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và thực hành chiến đấu cho các lực lượng.

Trong quá trình diễn tập, ngoài kiểm tra lý thuyết các nội dung chính trị, tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, lực lượng của các trung đoàn ra-đa còn thực hành 4 giai đoạn trong chiến đấu: Chuyển trạng thái SSCĐ; làm công tác chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu; khôi phục chiến đấu. Đáng chú ý, trong đợt diễn tập này, các lực lượng thực binh trên khí tài mới do Việt Nam sản xuất. Một số yêu cầu cơ bản được đặt ra trong diễn tập là KCĐ của các trung đoàn ra-đa phải phát hiện mục tiêu “xa, nhanh, đúng, đủ, chính xác, kịp thời”; kiên quyết không để sai, sót, lọt, chậm trong quản lý vùng trời; khi có tình huống bất ngờ phải xử lý thuần thục và chính xác.

 Kíp đài ra-đa của Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 thực hành triển khai khí tài. Ảnh: CÔNG GIANG

Kíp đài ra-đa của Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 thực hành triển khai khí tài. Ảnh: CÔNG GIANG

Chia sẻ về công tác chuẩn bị diễn tập của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Hữu Cương, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 cho biết: Năm nay, sư đoàn chỉ đạo Trung đoàn ra-đa 294 tổ chức huấn luyện để tham gia diễn tập theo từng giai đoạn, từ cơ bản, nâng cao đến tổng hợp. Quá trình huấn luyện thường xuyên thay đổi trận địa, thời gian để bộ đội có thể tác chiến ở nhiều vị trí, ngày cũng như đêm; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ-chiến thuật với rèn luyện thể lực để nâng cao sức bền cho bộ đội.

Qua theo dõi diễn tập có thể thấy, nội dung kiểm tra lý thuyết khá ngắn gọn, sát với chức trách, nhiệm vụ của từng thành phần; đầu bài diễn tập phù hợp với đối tượng tác chiến và yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong tình hình mới. Nội dung diễn tập mang tính tổng hợp, trọng tâm là báo cáo kế hoạch, quyết tâm chiến đấu và đưa vũ khí mới vào sử dụng trong quá trình thực binh. Trong giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ và chuẩn bị chiến đấu, ưu điểm nổi bật là các thành phần thực hiện các bước đúng trình tự, sát với chức trách, nhiệm vụ; nội dung bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với tình huống diễn tập đặt ra. Phần thực binh đã “tái hiện” sinh động những trận chiến đấu thực sự của bộ đội ra-đa với hoạt động thu hồi, triển khai vũ khí, khí tài, thực hành cơ động; quá trình hiệp đồng của các KCĐ diễn ra nhịp nhàng, ăn ý, chuẩn xác, nhất là trong bắt, bám sát, quản lý mục tiêu để thông báo, báo động kịp thời cho các đơn vị hỏa lực.

Đoạt giải nhất nội dung dành cho đài trưởng đài ra-đa trong diễn tập, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm ra-đa 22, Trung đoàn 295 (Sư đoàn 363) chia sẻ kinh nghiệm: "Do sử dụng khí tài mới trong diễn tập nên ngay trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã bám sát giáo trình huấn luyện chiến đấu mới nhất; tổ chức huấn luyện trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn, phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính và chú trọng thực hành yếu lĩnh, động tác cơ bản. Trong quá trình thực binh, chúng tôi thường xuyên rút kinh nghiệm từ đội bạn, bình tĩnh, tự tin, phối hợp nhịp nhàng, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm trong huấn luyện vào chiến đấu".

Sau 4 ngày tổ chức, cuộc diễn tập đã kết thúc và thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. KCĐ của Trung đoàn ra-đa 290 (Sư đoàn 375) được trao giải nhất trong diễn tập.

HOÀNG HÀ - TUẤN LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sat-hach-mat-than-canh-troi-to-quoc-631636