Sát hại bạn cùng xóm trọ vì cho rằng chạy xe máy ồn ào

​Thấy 2 thanh niên ở cùng xóm trọ đi xe máy về gây ồn ào, Nguyễn Hải Phi (SN 1995, trú ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) xuống nhắc nhở rồi dùng dao đâm một người chết và làm một người bị thương.

Bị cáo Nguyễn Hải Phi tại phiên tòa xét xử.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hải Phi (SN 1995, trú tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30’ ngày 28/4, anh Lê Anh Tú (SN 1998) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995, cùng trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) đi xe máy trở về phòng trọ ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Cho rằng Tú và Huy đi xe máy gây ồn ào trong xóm trọ, ảnh hưởng đến người khác, Phi (thuê trọ ở tầng trên) liền xuống nhắc nhở với 2 thanh niên.

Trong lúc xảy ra xô xát, Phi đã dùng con dao gọt hoa quả có chiều dài khoảng 21cm đâm Lê Anh Tú nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Phi tiếp tục đâm 3 nhát vào người Nguyễn Ngọc Huy khiến anh này bị thương nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó được gia đình vận động mới ra cơ quan công an đầu thú.

Kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng sau đó cho thấy Nguyễn Ngọc Huy bị tổn hại 14% sức khỏe.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cả 3 người này đều là công nhân đang làm việc tại KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc.

Tại phiên tòa, bị cáo Phi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận, do bị hại rú ga nên xuống nhắc nhở, nhưng 2 người này không nghe nên mới rút dao đâm.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Phi 20 năm tù về tội “Giết người” và yêu cầu bồi thường cho gia đình anh Lê Anh Tú 170 triệu đồng và gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy hơn 18 triệu đồng về tổn thất tinh thần, sức khỏe.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sat-hai-ban-cung-xom-tro-vi-cho-rang-chay-xe-may-on-ao-post236599.info