Sát hại bạn gái trên xe ô tô rồi uống thuốc sâu tự tử vì ghen tuông

Liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi chết trong xe ô tô với vết cắt trên cổ, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Công Châu (SN 1992, ngụ ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi 'giết người'.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Châu làm nghề tài xế. Năm 2017, Châu có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị Gia M. (SN 2001, ngụ cùng quê), làm nghề uốn tóc tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng tháng 8/2019, Châu phát hiện chị M. có quan hệ tình cảm với người khác và có ý định chia tay mình nên Châu tìm cách níu kéo.

Ngày 21/8, Châu thuê ô tô tự lái chạy lên TP Biên Hòa để gặp chị M và cả hai cùng đi chơi. Sau đó, Châu điện thoại cho chị M. nhưng cô gái không bắt máy. Khoảng 10h ngày 25/8, Châu hẹn gặp chị M. chia tay để về lại Cần Thơ.

Châu lái xe đến đón chị M. rồi chở đến nơi vắng người gần siêu thị Lotte Biên Hòa để nói chuyện. Tại đây, Châu lấy điện thoại của bạn gái để kiểm tra nhưng bị từ chối. Châu tức giận, tỏ ra ghen tuông và dự tính giết chị M. rồi tự sát.

 Hiện trường nơi người dân phát hiện sự việc. Ảnh NLĐ

Hiện trường nơi người dân phát hiện sự việc. Ảnh NLĐ

Sau đó Châu vờ kêu chị M. nhắm mắt lại để tặng quà. Khi chị M. vừa nhắm mắt, Châu dùng tay bịt miệng và cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Châu chở chị M. chạy về TP Cần Thơ. Khi đến địa phận tỉnh Đồng Tháp, Châu ghé vào tiệm mua thuốc trừ sâu.

Khi đến đoạn đường vắng ở xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), Châu dừng lại lấy thuốc trừ sâu ra uống để tự tử, tuy nhiên do phản ứng của thuốc quá mạnh, Châu đã bung cửa xe chạy ra ngoài và được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Sau khi được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe tiến triển tốt, cơ quan Công an đã lấy lời khai và tiến hành các bước tố tụng để xử lý Châu theo quy định của pháp luật.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/sat-hai-ban-gai-tren-xe-o-to-roi-uong-thuoc-sau-tu-tu-vi-ghen-tuong-312152.html