Sát hại bạn gái vì nghi ngờ có 'người mới'

Ghen tuông, nghi bạn gái có 'người mới' nên Giang đã dùng dao sát hại bạn gái mình.

Ngày 13/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Đăng Giang (SN 1998, trú xóm 13, xã Hòa Hải, Hương Khê) về tội danh giết người.

Nội dung vụ án thể hiện, do nghi ngờ bạn gái là chị V.T.H.D (SN 2001, trú xã Phúc Đồng, Hương Khê) đã có “người mới” nên Lê Đăng Giang và chị D. xảy ra cãi vã tại phòng trọ (thuộc ngõ 13, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh). Sau đó vào khoảng 2h sáng ngày 29/7/2019, Lê Đăng Giang đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị D. khiến nạn nhân tử vong.

 Bị cáo Lê Đăng Giang tại phiên xử.

Bị cáo Lê Đăng Giang tại phiên xử.

Sau khi gây án, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật, Lê Đăng Giang đã gọi điện thoại đến cơ quan công an xin tự thú.

Tại phiên xử, Lê Đăng Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Giang khai vì ghen tuông nên mù quáng, không kiểm soát được bản thân nên đã gây ra cái chết cho người mình yêu.

Khi được nói lời sau cùng, Giang xin HĐXX cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ích kỷ, vì nghi ngờ nhỏ nhặt mà đang tâm sát hại bạn gái mình, tước đi quyền được sống của người khác, gây mất ANTT và tạo ra dư luận xấu trên địa bàn nên cần phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ dài để răn đe và giáo dục.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Giang 20 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời phải bồi thường số tiền còn lại 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-ban-gai-vi-nghi-ngo-co-nguoi-moi-320742.html