Sát hại cô gái rồi giở trò đồi bại, gã trai 17 tuổi lĩnh 18 năm tù

Đòi quan hệ tình dục không thành, Hà sát hại H. rồi hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân.

Chiều 7/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Hà (17 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội Giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nạn nhân là chị H. (17 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Theo cáo trạng, khoảng 18h15 ngày 23/4, Hà rủ H. đến quán ốc trên Tỉnh lộ 10, thị trấn Đức Hòa để uống bia. Sau khi ngà ngà say, cả 2 cùng nhau đến quán cà phê chòi thuộc Khu vực 5, thị trấn Đức Hòa để uống nước.

 Bị cáo Hà tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Hà tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Trong khi ngồi uống nước, H. kéo áo khoác khoe hình xăm trên vai cho Hà xem. Lúc này, Hà nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với H.

Sau khi ra ngoài nghe điện thoại của bạn trai, H. trở lại chòi uống nước và khóc vì bạn trai của H. yêu người khác. Hà an ủi, động viên H.

Một lát sau, do cha H. gọi điện kêu về nên H. đi ra khỏi chòi của quán cà phê. Do muốn quan hệ tình dục với H. nên tên Hà kéo tay H., bịt miệng và đẩy H. ngồi xuống ghế.

Sau đó, hắn bóp mạnh vào cổ H.. Khoảng 30 phút sau, H. thiệt mạng. Lúc này, Hà thực hiện hành vi quan hệ với H. rồi lấy điện thoại di động của nạn nhân về nhà.

Về đến nhà, Hà thấy có cuộc gọi nhỡ của người thân vào máy chị H., lo sợ bị phát hiện, Hà ném chiếc điện thoại chiếm đoạt của chị H.xuống ao nước phía sau nhà nhằm phi tang chứng cứ.

Sau đó, Hà kể lại hành vi phạm tội của mình cho cha mẹ biết. Đến 23h30 cùng ngày, gia đình đưa Mai Văn Hà đến Công an xã Hựu Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà 18 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Mai Văn Hà phải nhận là 18 năm tù. Đây cũng là mức án cao nhất được áp dụng cho người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 100 triệu đồng.

MINH ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sat-hai-co-gai-roi-gio-tro-doi-bai-ga-trai-17-tuoi-linh-18-nam-tu-d508939.html