Đáp ứng đầy đủ vật tư, sinh phẩm xét nghiệm cho Bắc Ninh và Bắc Giang

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan trong các khu, cụm công nghiệp tại 2 tỉnh này.

Tâm dịch COVID-19 nóng nhất tại Bắc Ninh và Bắc Giang hiện vẫn là những khu vực có đông công nhân lưu trú. Tình hình dịch bệnh tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp (KCN) được xác định phức tạp vì gắn với cụm dân cư công nhân thuê trọ. Do đó, 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang xác định, tiếp tục phong tỏa chặt các khu cách ly tập trung, không để nguồn lây phát tán ra những địa phương khác, các tỉnh khác trong cả nước.

Nhắc lại nhiều lần trong các cuộc họp với Bắc Ninh và Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định: “Hai tỉnh lúc này đang là pháo đài chống dịch cho cả nước, vì cả nước. Cả nước cũng phải vì Bắc Ninh và Bắc Giang”.

Phòng dịch trong các khu công nghiệp.

Phòng dịch trong các khu công nghiệp.

Tại cuộc họp chiều 27/5, thay mặt Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bắc Ninh về bố trí lại sản xuất của các doanh nghiệp trong KCN. “Tạm thời cho một lượng công nhân ăn ở, sinh hoạt trong khu vực nhà máy; kết hợp bố trí lại chỗ ở bên ngoài để công nhân ở cùng một khu vực làm cùng một ca, kíp, đưa đón đến nhà máy an toàn. Chú ý bảo đảm phòng cháy, chữa cháy nghiêm ngặt, chỗ ở, vệ sinh phải bảo đảm an toàn, không để phát sinh dịch bệnh; chú ý việc cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể không để xảy ra ngộ độc…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Với các đề nghị liên quan đến vật tư, thiết bị, đặc biệt là sinh phẩm xét nghiệm, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bắc Ninh, Bắc Giang là phải giữ được an toàn, không để bùng phát dịch bệnh rộng trong các KCN. Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Y tế chi viện tối đa. Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang bàn và thống nhất với địa phương các phương án xét nghiệm cụ thể cho từng đối tượng trên tinh thần tiết kiệm nhưng phải khống chế được dịch.

Để chuẩn bị tình huống xấu có nhiều ca nhiễm, dù ở trong khu cách ly, cả hai tỉnh đề nghị được hỗ trợ để thiết lập các bệnh viện dã chiến tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng nặng.

Phó Thủ tướng khẳng định, thời gian tới, tất cả các yêu cầu về vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm… phục vụ phòng, chống dịch của Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ được đáp ứng đầy đủ. Các bộ ngành đang chuẩn bị sẵn sàng, lực lượng quân đội, công an cũng chuẩn bị lực lượng để chi viện.

Cũng trong chiều 27/5, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân tại các KCN, Bộ Y tế phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh triển khai tiêm vaccine cho gần 400 người, gồm khoảng 300 công nhân Công ty TNHH Fuhong Precision Component, KCN Đình Trám, Bắc Giang và 96 công nhân Công ty Foxconn thuộc Tập đoàn KHKT Hồng Hải, KCN Quế Võ, Bắc Ninh.

Công nhân các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang tiêm vaccine COVID-19.

“Các công nhân là nhóm đối tượng thứ 3 được tiêm phòng vaccine COVID-19, để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng là vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất. Đây là tiền đề rất tốt để một số các cơ sở sản xuất nằm trong KCN có đầy đủ điều kiện về an toàn chống COVID-19 và có thể trở lại sản xuất”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đang có mặt tại Bắc Giang nói.

Trong bối cảnh dịch đang bùng phát tại các khu công nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phải đảm bảo không ảnh hưởng đến kinh tế. Do vậy, để các khu công nghiệp không bị gián đoạn sản xuất thì công nhân, người lao động trong khu các công nghiệp sẽ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong đợt này. Các cơ sở tiêm chủng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch theo quy định và đảm bảo an toàn tiêm chủng và đặc biệt là xử trí phản ứng sau tiêm chủng nhằm giảm thiểu thấp nhất những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dap-ung-day-du-vat-tu-sinh-pham-xet-nghiem-cho-bac-ninh-va-bac-giang-861390.vov