Sát hại người tình vì đòi chu cấp tiền mới chịu sống chung

Bực tức vì người tình đòi chu cấp 2 triệu mỗi tháng mới chịu về sống chung, gã đàn ông vừa ra tù đã vung dao tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

TAND TP HCM ngày 26/3 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Danh (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2017, Danh và chị Vân thuê nhà ở quận 6, TP HCM sống như vợ chồng. Mấy tháng sau, y bị Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) khởi tố, bắt giam về tội Trộm cắp tài sản. Thời gian này chị Vân có bạn trai mới.

 Bị cáo Nguyễn Thanh Danh

Bị cáo Nguyễn Thanh Danh

Sau khi chấp hành án phạt tù, Danh về TP.HCM tìm người tình để nối lại tình cảm đã đứt đoạn. Hai ngày sau khi liên lạc được với chị Vân, cả hai hẹn gặp tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân.

Tại đây, chị Vân ra điều kiện Danh phải chu cấp cho mình 2 triệu đồng mỗi tháng thì mới đồng ý quay về sống chung. Bất đồng về chuyện này, cả hai cãi vã kịch liệt.

Đỉnh điểm, Danh xô ngã người tình, trút mưa dao lên người khiến chị Vân tử vong. Gây án xong, Danh lấy nhiều tài sản (trang sức, điện thoại…) và giấy tờ tùy thân của nạn nhân, rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Chạy về thị xã Phước Long (Bình Phước), Danh phát hiện chiếc xe máy SH trước quán cà phê nên lấy trộm. Không nổ được máy, Danh dắt bộ thì bị người dân vây bắt.

Tại tòa sơ thẩm, Danh thừa nhận cả 3 tội danh truy tố và bị tuyên bản án tử hình.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-nguoi-tinh-vi-doi-chu-cap-tien-moi-chiu-song-chung-337034.html