Sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa: Không cướp dây chuyền

Đối tượng đến quán tạp hóa sau đó dùng dao khống chế và cứa vào cổ chủ quán, mặc dù nạn nhân đeo dây chuyền nhưng không bị lấy mất.

Ngày 16/10, theo thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, nghi can dùng dao sát hại một chủ quán tạp hóa tại thị xã Đông Triều đã bị bắt giữ. Đối tượng đó là Khổng Quốc Anh (29 tuổi, trú tại phường Đức Chính, thị xã Đông Triều).

Chủ quán tạp hóa bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở cổ là bà L.T.H. (48 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Chiều 16/10, trao đổi với PV, một người dân sống trên địa bàn phường Hưng Đạo cho biết: "Nghi phạm gây án là người ở xã khác nhưng có mẹ nuôi là người ở phường Hưng Đạo. Bản thân thanh niên này mới ra tù, nghiện ngập và không ai giáo dục được.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tiền bạc bởi giữa người này và chủ tạp hóa không thể có quan hệ tình cảm với nhau được, giữa họ chênh nhau khá nhiều tuổi.

Do nhà bà H bán tạp hóa và bán bia nên đối tượng Khoa nhiều lần đến quán ăn uống. Hôm đó khoảng 13h20 ngày 15/10, Khoa uống bia ở đó rồi sang hàng bên cạnh mua hai con dao dọc giấy gây án.

Nếu đối tượng dùng dao sắc chắc bà H đã không qua khỏi. Sau khi bị hắn gây thương tích ở cổ, bà H chạy ra kêu cứu. Thời điểm đó trời mưa nên ít người ngồi ở quán nên cuối cùng hắn chạy thoát".

Đối tượng Khổng Quốc Anh

Đối tượng Khổng Quốc Anh

Chia sẻ thêm về sự việc này, người dân phường Hưng Đạo nói: "Bà H đã lập gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly thân nhau. Hai vợ chồng bà có ba người con đều đã lớn, một người hiện đang là giáo viên còn hai người con trai út hiện đang đi học cắt tóc.

Về cơ bản kinh tế gia đình bà thuộc hàng khá ở địa phương. Tuy nhiên khi nạn nhân bị hắn dùng dao cứa cổ, bà H có đeo dây chuyền nhưng không bị đối tượng lấy mất. Điều đó có thể thấy giữa hai bên có mâu thuẫn về chuyện gì đó chứ không phải đối tượng thực hiện hành vi giết người cướp của".

Như thông tin trước đó, khoảng 13h20 ngày 15/10, bà L.T.H đang bán tạp hóa, bất ngờ bị một thanh niên dùng dao khống chế và cắt vào vùng cổ, sau đó đối tượng đã bỏ trốn. Bà H. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Đông Triều.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường. Qua quá trình rà soát nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Khổng Quốc Anh.

Đến 16h00’ cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-nu-chu-tiem-tap-hoa-khong-cuop-day-chuyen-3420793/