Sát hại nữ MC đám cưới: Lời khai của nghi phạm

Nghi phạm quen nữ MC tại đám cưới rồi đòi quan hệ tình dục. Bị từ chối, anh ta sát hại nạn nhân, cởi quần áo rồi vác xác đi giấu.

Nghi phạm đó chính là Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, trú tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra về hành vì Giết người, Cướp tài sản.

Nạn nhân của vụ án là chị Hồ Thị Kim T. (SN 1986, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), làm nghề MC đám cưới.

Theo lời khai của Thanh, tối 26/11, Thanh đi đám cưới ở gần nhà thì gặp chị T. làm MC và hát tại đây. Thanh tiếp cận làm quen và xin số điện thoại của chị T..

Khoảng 23h cùng ngày, cả 2 đi ra về và đến phần đất trống phía bên hông rạp đám cưới để nói chuyện. Lúc này, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối.

Sau đó, giữa Thanh và chị T. xảy ra mâu thuẫn, chị T. có lời lẽ xúc phạm Thanh vì anh ta có đòi hỏi khiếm nhã khi vừa mới quen.

Bực tức, Thanh dùng tay đánh vào mặt chị T. rồi nắm tóc kéo chị T. ra mương nước phía sau nhà và dìm xuống nước. Trong lúc kéo chị T., Thanh thấy điện thoại của nạn nhân rơi ra nên nhặt bỏ vào túi của mình.

Thanh cởi quần áo của nạn nhân ra ném vào bụi sây gần đó, vác thi thể chị T. đi theo cặp đường ruộng và ném xuống mương nước phía sau nhà Thanh.

Chị T. trong một lần đi làm MC đám cưới

Sáng hôm sau, Thanh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân. Đến ngày 2/12, Thanh quay về đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và giao nộp chiếc xe máy của nạn nhân.

Từ lời khai của Thanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang kết hợp Công an huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường và tìm thấy thi thể chị T. dưới mương nước sau nhà của Thanh.

Khi được phát hiện thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do ngạt nước. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được chiếc điện thoại của chị T. tại nhà Thanh.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 19h, ngày 26/11, chị T. chạy xe máy Nouvo 4 mang biển kiểm soát 62L1 – 179.83 từ nhà trọ đến đám cưới tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, làm MC đám cưới.

Đến 22h cùng ngày, chị T. ra về nghỉ ngơi, để tiếp tục làm MC vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, đến 8h sáng hôm sau (ngày 27/11), mọi người không thấy chị T. quay lại. Gọi điện thoại cho chị T. cũng không liên lạc được.

Sau đó, người nhà chị T. đã đến Công an xã Vĩnh Lợi trình báo về việc chị này bị mất tích.

Liên tục những ngày sau đó, gia đình tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích nữ MC này. Gia đình cũng đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Chiều 30/11, anh Bùi Văn D. (chồng chị T.) đi tìm xung quanh khu vực đám cưới mà chị T. mất tích, thì phát hiện bộ quần áo của vợ nằm trong đám sậy cách đám cưới khoảng 100m. Sự việc được trình báo đến Công an huyện Châu Thành.

Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm kiếm tung tích của chị T. thì ngày 2/12 Thanh ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Văn Tuấn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-nu-mc-dam-cuoi-loi-khai-cua-nghi-pham-3370347/