Sát hại vợ rồi truy sát bố mẹ vợ trong đêm

Sau khi chém chết vợ mình, đối tượng được cho có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần tiếp tục cầm dao sang chém bố mẹ vợ mình khiến một người tử vong.

Đối tượng Bùi Kim Hiền tại cơ quan công an. Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra vào khoảng 1h ngày 19/1 tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Lúc đó, Bùi Kim Hiền (SN 1974) đã dùng dao tiện gỗ dài khoảng 50 cm tấn công vợ mình là chị Lê Thị Nhung (SN 1974). Chị Nhung tử vong tại chỗ với nhiều vết thương ở vùng đầu.

Sau đó, Hiền cầm dao sang nhà bố mẹ vợ nhằm sát hại họ. Thấy bố vợ là ông Lê Xuân Lược (SN 1941), Hiền vượt tường rồi dùng dao chém ông nhiều nhát. Ông Lược hô hoán thì vợ là là bà Vũ Thị Hòa (SN 1946) chạy ra cứu.

Tuy nhiên, Hiền dùng dao chém liên tiếp vào mẹ vợ khiến bà tử vong tại chỗ. Ông Lược được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Lãnh đạo Công an huyện Ân Thi cho biết đối tượng Bùi Kim Hiền đã bị bắt ngay sau đó.

Được biết Hiền có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/sat-hai-vo-roi-truy-sat-bo-me-vo-trong-dem-1113963.tpo