Sát hại vợ và bạn vợ vì nghi ngờ hai người có quan hệ đồng giới

Nghi ngờ vợ có tình cảm với người phụ nữ khác, Trần Thành Hổ đã dùng dao cắt cổ sát hại vợ mình và cả người phụ nữ bị cho là 'tình địch'. Sau đó, Hổ nhảy xuống sông để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 9/2, thông tin từ Công an huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bến Tre điều tra làm rõ vụ hai phụ nữ bị cắt cổ tại chuồng vịt dẫn đến tử vong tại xã Tân Phú Tây.

Theo thông tin ban đầu, đêm 8/2, bà Đặng Ngọc Mễ (45 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, là vợ của Trần Thành Hổ) và bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (51 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre - là bạn thân với bà Mễ) đi dự tiệc nhà người quen, rồi ra chòi nuôi vịt của bà Mễ để ngủ (tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc).

Chòi vịt nơi xảy ra vụ án mạng

Đến khoảng 1h ngày 9/2, hai người con của bà Mễ điện thoại cho mẹ không được nên đã chạy ra chuồng vịt kiểm tra thì hốt hoảng khi phát hiện bà Mễ và bà Dung đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 2h cùng ngày, con của bà Mễ nhận được điện thoại của bố là Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng của bà Mễ) gọi ra cầu Hàm Luông lấy xe máy đem về.

Nghi ngờ cha nhảy cầu tự tử, hai người con chạy đến khu vực cầu Hàm Luông thì phát hiện Hổ để lại xe máy trên bờ và đã nhảy xuống sông Hàm Luông.

May mắn thay, Trần Thành Hổ đã được người dân phát hiện, cứu vớt và đưa đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu.

Cơ quan chức năng chuyển thi thể nạn nhân ra bên ngoài để khám nghiệm

Hiện, sức khỏe của Hổ đã ổn định. Ban đầu, Hổ khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã dùng dao giết chết vợ và bà Dung tại chuồng vịt.

Sau khi gây án, Hổ đã chạy xe máy đến cầu Hàm Luông, bỏ lại xe và nhảy xuống sông Hàm Luông tự tử nhưng bất thành.

Theo người dân, bà Mễ và bà Dung là bạn rất thân mật với nhau. Cả hai đều ly thân chồng. Khoảng một năm nay, bà Mễ và bà Dung chung nhau nuôi vịt tại xã Tân Phú Tây. Trong thời gian này, bà Dung thường hay lui tới ngủ chung với bà Mễ để cùng giữ vịt thì xảy ra án mạng.

Cũng theo một số người dân, vợ chồng Hổ trước đó cũng đã xảy ra mâu thuẫn. Hổ hay ghen tuông và nghi ngờ vợ và bà Dung có mối quan hệ tình cảm đồng tính với nhau.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/sat-hai-vo-va-ban-vo-vi-nghi-ngo-hai-nguoi-co-quan-he-dong-gioi-65121.html